Cạnh tranh không lành mạnh, Mỹ bị đồng minh EU phản ứng?

0
0

 - Liên minh châu Âu (EU) sẽ có hành động đối với các khoản trợ cấp mới của Mỹ nhằm bảo vệ khả năng cạnh tranh của châu Âu, ủy viên phụ trách thị trường nội bộ của khối đã công khai phát biểu như vậy tại một hội nghị công nghiệp ở thủ đô Berlin của Đức ngày hôm qua (29/11).

 

Ông Thierry Breton tuyên bố: “Chúng ta không thể tiếp tục thụ động và chúng ta sẽ không thụ động như vậy nữa”.

Liên minh Châu Âu (EU) và Mỹ đã thành lập một nhóm công tác đặc biệt để thảo luận về Đạo luật giảm lạm phát của Washington - một dự luật trị giá 430 tỷ USD để hỗ trợ ngành công nghiệp Mỹ đồng thời chống biến đổi khí hậu.

Dự luật bao gồm các khoản giảm thuế có điều kiện đối với những mặt hàng được Mỹ sản xuất - điều này đã làm dấy lên lo ngại về một sự cạnh tranh không lành mạnh trong 27 nước thành viên của EU.

Đáng chú ý, đạo luật bao gồm tín dụng thuế dành cho xe điện sản xuất tại bắc Mỹ và hỗ trợ chuỗi cung ứng pin xe điện ở Mỹ. Dù hoan nghênh nỗ lực chống biến đổi khí hậu của đạo luật này, các quan chức EU lo ngại về những ưu đãi dành cho doanh nghiệp xe điện ở Mỹ và điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp xe điện của Châu Âu.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho rằng động thái của phía Mỹ không hoàn toàn là tin xấu, miêu tả việc Mỹ đầu tư vào các công nghệ xanh là cơ hội cho Đức với tư cách là một quốc gia xuất khẩu.

Tuy nhiên, "vấn đề nảy sinh khi ... các quy tắc bóp méo cạnh tranh ảnh hưởng đến các quyết định trong tương lai về nơi đặt trụ sở của các công ty", Bộ trưởng Habeck đã cho biết như vậy trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, đồng thời kêu gọi phản ứng mạnh mẽ của châu Âu đối với bước đi của Mỹ trong những tuần tới.'

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Vai trò, sứ mệnh mới của truyền thông trong ASEAN

(VnMedia) - Trọng tâm hợp tác ASEAN về thông tin bao gồm các lĩnh vực cụ thể: Tin giả, Tin sai, Tin xấu - độc; Truyền thông về ASEAN và Tăng cường "Bản sắc ASEAN".

Hủy phiên đấu thầu vàng lần thứ hai trong tuần

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo hủy đấu thầu phiên đấu thầu vàng sáng 25/4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu. 

Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”

(VnMedia) - "Chuyển đổi số đã 'đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người', chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp", Thủ tướng nhấn mạnh.

Hàng loạt doanh nghiệp lớn là nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware

(VnMedia) - Công an TP Hà Nội cho biết, hàng loạt doanh nghiệp lớn như VNDirect, PVOIL… là nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware với hình thức, thủ đoạn giống nhau là tấn công mã hóa dữ liệu nhằm mục đích đòi tiền chuộc...

Giá vàng tiếp đà giảm phiên thứ 3 liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (25/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục giảm thêm gần 6 USD/ounce. Đây là phiên đi xuống thứ 3 liên tiếp trên thị trường kim loại quý này.