Mỹ bán 15 triệu thùng dầu từ kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược

0
0

 - Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (19/10) đã tuyên bố sẽ bán thêm 15 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược vào tháng 12 tới khi ông tìm cách hạ giá khí đốt trước cuộc bầu cử quan trọng giữa nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden

“Với thông báo của tôi hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục ổn định thị trường và giảm giá vào thời điểm khi mà hành động của các quốc gia khác đã gây ra sự biến động như vậy”, Tổng thống Biden cho biết trong một bài phát biểu từ Nhà Trắng ngày hôm qua. “Và tôi đã nói với nhóm của mình rằng hãy chuẩn bị nhìn xa hơn - hãy chờ đợi việc xả kho dự trữ nữa trong những tháng tới nếu thấy cần”.

Tổng thống cũng tiết lộ kế hoạch mua dầu của chính quyền để bổ sung vào kho dự trữ khẩn cấp, hiện đang ở mức thấp nhất trong gần 40 năm, khi giá giảm xuống còn 70 USD/thùng.

“Bổ sung vào kho dự trữ để giữ ở mức giá 70 USD/thùng là một mức giá tốt cho các công ty. Và đó là một mức giá tốt cho người nộp thuế. Và nó rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của chúng ta”, ông chủ Nhà Trắng đã phát biểu như vậy.

Tổng thống Biden cũng kêu gọi Quốc hội thông qua việc cho phép cải cách để đẩy nhanh quá trình cấp phép cho các dự án năng lượng bền vững.

Thông báo ngày hôm qua của Tổng thống Biden về việc bán dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược quốc gia với số lượng dầu ít hơn lượng dầu mà Mỹ sử dụng trong một ngày đã được đưa ra chưa đầy ba tuần trước Ngày bầu cử giữa kỳ. Đây là bước đi đánh dấu động thái mới nhất của chính quyền ông Biden trong nỗ lực chưa từng có của Nhà Trắng nhằm cân bằng thị trường dầu mỏ toàn cầu. Hành động này phù hợp với cam kết hồi tháng Ba của chính quyền Mỹ về việc giải phóng 180 triệu thùng từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược trong thời gian 6 tháng để chống lại giá năng lượng tăng vọt gây ra từ cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Cam kết đó kết hợp với những lo ngại về kinh tế toàn cầu giúp đẩy giá khí đốt xuống trong gần ba tháng liên tiếp. Tuy nhiên, một quyết định gần đây của OPEC + về việc cắt giảm sản lượng dầu đã tạo ra áp lực cho thị trường.

Tổng thống Biden hôm qua khẳng định việc họ giải phóng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược không mang động cơ chính trị.

“Quyết định đó xuất phát từ động cơ muốn đảm bảo rằng tôi có thể tiếp tục thúc đẩy những gì tôi đã và đang thúc đẩy, và điều đó là đảm bảo có đủ dầu để chúng ta có khả năng sản xuất khí đốt mà chúng ta cần ở nhà, dầu mà chúng ta cần ở nhà, đồng thời, tiếp tục đi theo hướng cung cấp năng lượng thay thế”, ông Biden nhấn mạnh.

Ông chủ Nhà Trắng lập luận rằng mặc dù giá xăng đã giảm mỗi ngày trong tuần qua, nhưng “vẫn chưa giảm đủ nhanh”.

Tổng thống Biden khẳng định: “Khi giá khí đốt tăng, các chi phí khác sẽ bị cắt giảm. Đó là lý do tại sao tôi đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để giảm giá khí đốt kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch tấn công Ukraine, khiến giá khí đốt tăng đột biến.”

Trước đó, ngày hôm qua, ông Amos Hochstein - một cố vấn cấp cao về an ninh năng lượng đã đề nghị chính phủ Mỹ giải phóng thêm dầu mỏ từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược "nếu cần thiết." Ông này cho rằng bất kỳ động thái giải phóng thêm dầu mỏ nào từ kho dự trữ trong tương lai sẽ phụ thuộc vào thị trường toàn cầu và hành động của Nga ở Ukraine.

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Hàng loạt doanh nghiệp lớn là nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware

(VnMedia) - Công an TP Hà Nội cho biết, hàng loạt doanh nghiệp lớn như VNDirect, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL)… là nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware với hình thức, thủ đoạn giống nhau là tấn công mã hóa dữ liệu nhằm mục đích đòi tiền chuộc...

Giá vàng tiếp đà giảm phiên thứ 3 liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (25/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục giảm thêm gần 6 USD/ounce. Đây là phiên đi xuống thứ 3 liên tiếp trên thị trường kim loại quý này.

Lỗ hổng nghiêm trọng ảnh hưởng đến hơn 300 nghìn trang web WordPress

(VnMedia) - CERT của Nhật Bản mới đây đã cảnh báo về lỗ hổng nghiêm trọng (CVE-2024-28890, CVSS v3: 9.8) trong Forminator có thể cho phép tin tặc từ xa tải phần mềm độc hại lên các trang web bằng cách sử dụng plugin.

Lạm phát được dự báo sẽ tăng nhẹ lên 3,5% vào năm 2024

(VnMedia) – Ngân hàng Thế giới dự báo, lạm phát sẽ tăng nhẹ từ mức bình quân 3,2% năm 2023 lên 3,5% vào năm 2024. Trong khi đó, lạm phát CPI sẽ chững lại còn 3% trong năm 2025 và 2026, dựa trên kỳ vọng giá năng lượng và nguyên liệu sẽ ổn đinh.

4 thay đổi quan trọng về BHYT có hiệu lực từ 1/7/2024 người dân cần biết

(VnMedia) - Do liên quan đến sự điều chỉnh trong cải cách tiền lương nên có một số thay đổi về chính sách trong đó có BHYT kể từ ngày 1/7/2024.