Khánh Hoà huỷ nhiều sổ đỏ cấp cho chủ đất 'phân lô, bán nền'

0
0

UBND huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã huỷ 4 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở (sổ đỏ) với tổng diện tích hơn 8.200m2.

 

Ngày 2/10, UBND huyện Cam Lâm cho biết vừa ra quyết định huỷ 4 quyết định cấp sổ đỏ sai quy định cho những khu đất nuôi trồng thủy sản ven đầm Thủy Triều, đất trồng cây hàng năm khác tại xã Cam Hải Tây và thị trấn Cam Đức. Huyện này cũng đang rà soát để xử lý các trường hợp khác đã chuyển đổi mục đích sai quy định.

Nhiều khu đất tại khu vực đầm Thuỷ Triều bị chủ đất phân lô, bán nền. Ảnh L.H
Nhiều khu đất tại khu vực đầm Thuỷ Triều bị chủ đất phân lô, bán nền. Ảnh L.H

Theo đó, Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa sẽ hoàn trả lại số tiền thuế và lệ phí trước bạ việc chuyển mục đích sử dụng đất mà các chủ sử dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cam Lâm sẽ hủy thông tin chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với hồ sơ chuyển mục đích tại các thửa đất nói trên.

Được biết, đây là 4 khu đất có tổng diện tích hơn 8.200m2 mà các chủ đất đã hiến đất làm đường giao thông, chuyển đổi thành đất ở. Sau đó, các chủ đất đã phân ra hàng chục lô để bán, hiện có những lô đất đã chuyển nhượng qua nhiều chủ khác nhau.

Một lô đất tại thị trấn Cam Đức bị phân lô, bán nền trái quy định. Ảnh L.H
Một lô đất tại thị trấn Cam Đức bị phân lô, bán nền trái quy định. Ảnh L.H

Thời gian qua, tại địa bàn huyện Cam Lâm đã diễn ra tình trạng hiến đất làm đường để nhằm mục đích “phân lô, bán nền”. Theo kết quả thanh tra của UBND tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm 2018 - 2021, UBND huyện Cam Lâm đã cho phép 114 trường hợp hiến đất làm đường, tách hơn 2.300 thửa đất với tổng diện tích hơn 57ha.

Trong đó, việc hiến đất làm đường nhằm phục vụ nhu cầu lợi ích của cá nhân, không phải tặng cho quyền sử dụng đất để Nhà nước thực hiện các công trình công cộng vì mục đích chung. Nhiều cán bộ, lãnh đạo huyện này đã bị tỉnh Khánh Hoà xử lý kỷ luật vì các các sai phạm nghiêm trọng nói trên.

Theo tienphong.vn

https://tienphong.vn/khanh-hoa-huy-nhieu-so-do-cap-cho-chu-dat-phan-lo-ban-nen-post1474440.tpo


Ý kiến bạn đọc


Ngày mai (25/4), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu bán vàng miếng SJC

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng gửi các tổ chức tín dụng doanh nghiệp tham gia đấu thầu vàng.

Lạm phát được dự báo sẽ tăng nhẹ lên 3,5% vào năm 2024

(VnMedia) – Ngân hàng Thế giới dự báo, lạm phát sẽ tăng nhẹ từ mức bình quân 3,2% năm 2023 lên 3,5% vào năm 2024. Trong khi đó, lạm phát CPI sẽ chững lại còn 3% trong năm 2025 và 2026, dựa trên kỳ vọng giá năng lượng và nguyên liệu sẽ ổn đinh.

4 thay đổi quan trọng về BHYT có hiệu lực từ 1/7/2024 người dân cần biết

(VnMedia) - Do liên quan đến sự điều chỉnh trong cải cách tiền lương nên có một số thay đổi về chính sách trong đó có BHYT kể từ ngày 1/7/2024.

Giải pháp an toàn thông tin toàn diện - Lá chắn trong kỷ nguyên số

(VnMedia) - Đây là chủ đề của buổi hội thảo vừa được VNPT VinaPhone Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của các diễn giả là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng…

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến

(VnMedia) - Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.