- Trong khi ĐB tỉnh Hà Giang đề nghị mức giá khởi điểm đấu giá biển số xe nên ở mức không quá cao thì ĐB tỉnh Khánh Hòa lại đề nghị mức giá khởi điểm phải cao hơn bởi đây là "cuộc chơi" của người có sở thích và điều kiện kinh tế…
Sáng 26/10, các các ĐBQH thảo luận tại Tổ về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.
Tại Phiên thảo luận, ĐB Vương Thị Hương (Đoàn Hà Giang) nhất trí thực hiện thí điểm trên phạm vi cả nước, vì theo ĐB, chỉ có một hình thức đấu giá là trực tuyến quy định trong dự thảo nghị quyết nên không hạn chế phạm vi và không hạn chế nhu cầu được đăng ký tham gia đấu giá của người dân tại tất cả các địa phương trên cả nước.
Tại khoản 1 điều 5 dự thảo Nghị quyết quy định giá khởi điểm của 01 biển số đưa ra đấu giá vùng 1 (gồm: Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh) là 40 triệu đồng. Vùng 2 (gồm các địa phương còn lại) là 20 triệu đồng. Góp ý cho điều khoản này, ĐB Vương Thị Hương cho rằng, tại khoản 1 điều 2 quy định, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu được lựa chọn biển số của tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc để đăng ký tham gia đấu giá (kể cả biển số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không phải là nơi đăng ký thường trú, đặt trụ sở của người tham gia đấu giá). Tức là dù có hộ khẩu thường trú ở Hà Giang hay Cà Mau nếu có nhu cầu thì người dân đều được tham gia đấu giá biến số của Hà Nội hoặc các tỉnh thành khác.
Theo ĐB Vương Thị Hương, để tạo điều kiện, công bằng cho người dân được tiếp cận, tham gia đấu giá biển số, không phải chỉ để thu ngân sách Nhà nước mà với mục tiêu chính là khai thác kho số, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân trong việc sở hữu biển số xe ô tô, cũng như minh bạch, công khai trong hoạt động này, đề nghị cơ quan soạn thảo chỉ quy định một mức giá khởi điểm chung áp dụng trên phạm vi cả nước và nghiên cứu mức giá không quá cao, bởi nếu mức giá khởi điểm cao quá thì chưa chắc đã đạt được mục tiêu thu hút được người tham gia.
![]() |
Đại biểu Vương Thị Hương- Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang |
Đồng thuận với quan điểm trên, ĐB Phạm Thúy Chinh – (Hà Giang) cho biết, tham khảo ở một số nước trên thế giới, mức giá khởi điểm đấu giá biển số xe ô tô là 0 đồng nhằm đảm bảo cho tất cả người dân tham gia đấu giá biển số xe.
“Việt Nam có thể tham khảo cách thức thực hiện mức giá khởi điểm ở các nước trên thế giới để tất cả người dân trong toàn quốc đều có thể đấu giá được. Do vậy, nên áp dụng 1 mức phù hợp để mọi người có thể đấu giá biển số xe.” – ĐB Phạm Thúy Chinh nêu ý kiến.
Tuy nhiên, khác với ĐB cùng tỉnh Vương Thị Hương, ĐB Phạm Thúy Chinh đề xuất, việc đấu giá biển số xe ô tô nên thực hiện thí điểm ở một số tỉnh, thành có điều kiện về kinh tế như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí Minh. Sau đó, Chính phủ có thể tổng kết quá trình đấu giá biển số xe sau một thời gian thực hiện thí điểm thì mới nên mở rộng ra các tỉnh thành trong cả nước.
Đại biểu Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị, khi đấu giá thì không nên phân mức giá khởi điểm khác nhau giữa các địa phương vì người đã đấu giá có mong muốn, sở thích và điều kiện kinh tế.
Ông Phan Đức Hiếu cũng tán thành việc chưa mở thị trường thứ cấp trong việc trao đổi biển số xe sau khi trúng đấu giá bởi có thể năng lực các cơ quan chuyên môn chưa đáp ứng cũng như đây là nghị quyết thí điểm, sau khi tổng kết nghị quyết thì có thể xem xét mở ra thị trường này.
Đại biểu Lê Xuân Thân (Khánh Hòa) đề nghị làm rõ, biển số xe chỉ là tài sản công khi chưa đấu giá, đã đấu giá là tài sản cá nhân, sau khi bán rồi mà còn hạn chế khá nhiều quyền của người trúng đấu giá biển số xe sau khi đã bỏ ra một số tiền rất lớn để trúng đấu giá. ĐB đề nghị, việc chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho cần được thực hiện theo Bộ luật Dân sự để người dân có quyền định đoạt tài sản của mình thay vì quy định hiện tại là chuyển nhượng thì phải đi kèm với xe là chưa thỏa đáng.
Cũng đồng ý về mức giá khởi điểm thì không nên áp dụng sự khác nhau giữa các vùng miền nhưng ĐB tỉnh Khánh Hòa lại đề nghị mức giá khởi điểm phải cao hơn bởi đây là "cuộc chơi" của người có sở thích và điều kiện kinh tế.
Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam thì cho rằng, không cần quy định mức giá khởi điểm bởi đây là việc đấu giá cho người có sở thích và điều kiện thì mức giá khởi điểm không cần thiết, vì họ sẽ mua với giá cao để có được biển số mình thích.