- Thị trường chứng khoán Mỹ đã đồng loạt đi xuống trong phiên giao dịch ngày 1/8 do ảnh hưởng tiêu cực từ nhóm cổ phiếu năng lượng.
Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày thứ Hai (1/8), cả 3 chỉ số chính trên Phố Wall đều đảo chiều đi xuống. Trong đó, chỉ số S&P 500 giảm 0,28% xuống còn 4.118,63 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng giảm 0,18% xuống 12.368,98 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 46,73 điểm, tương đương 0,14% còn 32.798,40 điểm.
Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, nhóm cổ phiếu năng lượng là rào cản lớn trên thị trường khi giá dầu giảm. Theo đó, hoạt động sản xuất của Mỹ đã chậm hơn dự đoán trong tháng Bảy, dù tình hình căng thẳng nguồn cung đã có dấu hiệu dịu xuống. Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại châu Á và châu Âu theo các số liệu được công bố trước đó.
![]() |
Trước tình hình này, giá dầu giảm do những lo ngại về nhu cầu, từ đó tác động lên nhóm cổ phiếu năng lượng, khiến nhóm này giảm mạnh nhất trong chỉ số S&P500. Động thái này kéo các cổ phiếu Diamondback Energy, ExxonMobil, Chevron và Devon Energy đều chìm trong sắc đỏ, riêng Exxon Mobil giảm mạnh nhất 2,5%.
Thị trường chứng khoán Phố Wall đi xuống còn do tâm lý lo ngại của giới đầu tư về sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ, khi Cục dự trữ Liên Bang Mỹ (Fed) cho biết mục tiêu của cơ quan này là kiềm chế lạm phát và hạ nhiệt nhu cầu với các đợt tăng lãi suất.
Ở phiên cuối tuần trước, cả 3 chỉ số chính đều tăng điểm, ghi nhận mức tăng trong tuần và khép lại tháng tăng mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Tháng 7 cũng là tháng tăng tốt nhất kể từ năm 2020 của cả 3 chỉ số.
Minh Ngọc