- Chiều 29/7/2022, tại TP. Hồ Chí Minh, Thời báo Tài chính Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Diễn đàn “Phát triển kinh tế xanh vùng Đông Nam Bộ: Kết nối đầu tư - Hỗ trợ phục hồi và phát triển”.
![]() |
| TS. Cấn Văn Lực chia sẻ tại diễn đàn. |
Phát biểu khai mạc, ông Phạm Thu Phong - Tổng Biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam nhấn mạnh, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn 2050 được Chính phủ ban hành là chiến lược quốc gia đầu tiên, toàn diện về phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thực hiện phát triển bền vững, với nhiều hành động thiết thực và cụ thể.
Tăng trưởng xanh đã trở thành xu thế tất yếu, là một hướng tiếp cận mới trong tăng trưởng kinh tế nhằm đạt được thịnh vượng toàn diện cho các quốc gia. Với Việt Nam, việc chuyển hướng sang kinh tế xanh và tăng trưởng xanh không chỉ là lựa chọn tất yếu mà còn là cơ hội để trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới.
Đông Nam Bộ là vùng kinh tế động lực quan trọng của cả nước. Vùng Đông Nam bộ được đề xuất định hướng trở thành vùng dẫn dắt đổi mới mô hình tăng trưởng của cả nước, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp với vai trò, vị trí đầu tàu về kinh tế của cả nước…
Đối với các địa phương nằm trong vùng Đông Nam Bộ, TS. Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia - cho rằng, để phát triển kinh tế xanh, cần thiết phải xây dựng và thực thi chương trình, kế hoạch tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn trong phạm vi, thẩm quyền.
Cùng với đó là lựa chọn 1 số lĩnh vực, dự án ưu tiên cụ thể và có lộ trình, giải pháp thực hiện rõ ràng, khả thi…; áp dụng 1 số chính sách khuyến khích và chế tài phù hợp; xây dựng và thực thi “văn hóa xanh”; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và xử lý rác thải, vấn đề cấp - thoát nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; có phương án huy động nguồn lực, tài chính xanh khả thi, phù hợp.
Đặc biệt, ông Lực nhấn mạnh vai trò vô cùng quan trọng của việc thu hút nguồn lực tư nhân tham gia đầu tư “xanh” song hành với đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tham gia quá trình xanh hóa; tăng hiệu quả phối kết hợp giữa các bên liên quan; xây dựng cơ sở thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo và quản lý rủi ro môi trường…
Tham gia ý kiến dưới góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra nhiều ý kiến đáng lưu ý. Theo ông Nguyễn Đức Nghĩa, phát triển kinh tế vùng là tất yếu khách quan, là mục tiêu quan trọng để phát triển kinh tế khu vực và đất nước. Tại đây, các thế mạnh, các tiềm lực của mỗi tỉnh sẽ được khai thác, ưu tiên để phục vụ sự phát triển kinh tế chung.
Tuy nhiên, cần phát huy vai trò “đầu tầu” của TP.HCM là trung tâm khu vực miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Sự phát triển của thành phố tạo nguồn lực cơ bản để hỗ trợ khu vực lân cận. Trong đó, doanh nghiệp là các cơ sở, là tế bào của nền kinh tế có vai trò quan trọng trong sự phát triển này.
Hầu hết các doanh nghiệp đầu ngành đều có trụ sở, hoặc chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh. Do đó, sự phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tác động nhanh chóng, tích cực tới các ngành kinh tế khu vực.
Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp lớn của thành phố luôn có chi nhánh, nhà xưởng ở các tỉnh lân cận. Nhờ đó, họ thu hút lao động và tận dụng tài nguyên của tỉnh đó.
Không những thế, hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp cho khu vực sẽ ảnh hưởng đặc biệt lớn cho thị trường, đáp ứng nhu cầu người dân và tạo sự tác động lan tỏa cho sự phát triển các tỉnh đó.
Ngoài ra, hoạt động của doanh nghiệp khu vực các tỉnh phụ thuộc nhiều vào cơ sở hạ tầng và sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp thành phố, ví dụ như hệ thống giao thông thành phố, cầu cảng… Do đó, việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng của thành phố là yêu cầu cấp thiết, tạo điều kiện phát triển kinh tế khu vực Đông Nam Bộ nói riêng và toàn miền Nam nói chung.
















