- Phố Wall đảo chiều giảm điểm về cuối phiên trong ngày giao dịch thứ Hai (18/7), sau tin tức cho biết “ông lớn” công nghệ Apple sẽ cắt giảm chi tiêu và tuyển dụng.
Trong phiên giao dịch đầu tuần, chứng khoán Mỹ đã đảo chiều giảm vào cuối phiên sau khi một báo cáo từ Bloomberg cho biết Apple có kế hoạch giảm tuyển dụng và chi tiêu cho tăng trưởng vào năm tới để đối phó với tình trạng suy thoái có thể xảy ra. Phản ứng với thông tin này, cổ phiếu Apple đã giảm gần 2,1%.
Trong khi đó, số các cổ phiếu công nghệ khác lại diễn biến trái chiều. Cụ thể, Alphabet (Google) giảm 2,5%; IBM giảm 1,3%; Microsoft cũng giảm gần 1%. Riêng Amazon lại tăng nhẹ 0,2% và Meta (Facebook) cộng 1,5%.
Trong phiên giao dịch đầu tuần, nhóm cổ phiếu năng lượng là ngành tích cực nhất trên S&P 500 với cổ phiếu Hess tăng 4,8%; tiếp sau Devon Energy tăng 3,6% và Marathon Oil tăng 3,5%.
![]() |
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Boeing giảm nhẹ trước thông tin Delta Air Lines mua 100 máy bay 737 Max 10. Cổ phiếu Delta tiến 3,5%.
Chốt phiên giao dịch ngày đầu tuần, chỉ số Dow Jones giảm 215,65 điểm, tương đương 0,69%, xuống 31.072,61 điểm. Cùng với đó, chỉ số S&P 500 cũng giảm 32,31 điểm, tương đương 0,84%, xuống còn 3.830,85 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 92,37 điểm, tương đương 0,81%, xuống còn 11.360,05 điểm.
Ở chiều ngược lại, chứng khoán châu Âu lại tăng nhẹ, khi Gazprom của Nga tuyên bố bất khả kháng đối với một số nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu, làm dấy lên lo ngại về cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu lục này.
Kết thúc phiên 18/7, chỉ số FTSE 100 của London tăng 64,23 điểm, tương đương 0,90%, lên mức 7.223,24 điểm; Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 95,09 điểm, tương đương 0,74%, lên mức 12.959,81 điểm; chỉ số CAC 40 của Paris tăng 55,91 điểm, tương đương 0,93%, lên mức 6.091,91 điểm.
Minh Ngọc