- Đại sứ các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) hôm qua (7/4) đã thông qua gói biện pháp trừng phạt thứ năm nhằm vào Nga, trong đó có các biện pháp hạn chế hoạt động của các thể chế tài chính của Nga, cấm nhập khẩu than đá từ Nga và xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao sang Nga.
![]() |
Pháp – nước đang nắm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Châu Âu cho biết: “Gói biện pháp trừng phạt có ý nghĩa nhằm vào Nga đã mở rộng các biện pháp trừng phạt sang những lĩnh vực mới”.
"Nó bao gồm nhiều biện pháp trong đó có biện pháp phong tỏa tài sản của một số ngân hàng Nga, cấm nhập khẩu than đá từ Nga, cấm vận vũ khí đối với Nga, cấm xuất khẩu sang Nga, trong đó có các hàng hóa công nghệ cao”, Pháp cho hay.
Ngoài ra, các tàu của Nga sẽ không được phép đi vào các cảng của Châu Âu trong khi các công ty vận tải từ Nga và Belarus sẽ bị cấm có các hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ EU.
Gói biện pháp trừng phạt mới cũng nhằm cụ thể vào các doanh nhân Nga và “những nhà tuyên truyền” của Nga đồng thời mở rộng thêm đối với các sĩ quan quân sự cũng như các doanh nghiệp quốc phòng liên quan đến chiến dịch của Nga ở Ukraine.
















