Bộ Công Thương vừa đưa ra khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi sử dụng sản phẩm Kẹo thạch sữa trái cây (XZL Milk Fruit Jelly School Bags) do có chứa phụ gia thực phẩm không được phép sử dụng, có nguy cơ gây nghẹt thở vật lý khi sử dụng.
![]() |
Sản phẩm Kẹo thạch sữa trái cây XZL Milk Fruit Jelly School Bags có phụ gia không được phép sử dụng, có nguy cơ gây nghẹt thở vật lý. (Ảnh minh hoạ) |
Theo đó, ngày 12/04/2022 vừa qua, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin: Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Anh (FSA) thông báo thu hồi sản phẩm kẹo thạch sữa trái cây XZL Milk Fruit Jelly School Bags vì nguy cơ gây nghẹt thở.
Theo thông báo của Cục An toàn thực phẩm, ngày 08/4/2022, Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Anh (FSA) đăng thông tin cảnh báo về việc Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Interdragon và Công ty TNHH Thị trường Á Đông tại Anh đang thu hồi sản phẩm kẹo thạch sữa trái cây (XZL Milk Fruit Jelly School Bags) do sản phẩm có chứa phụ gia thực phẩm Carrageenan (INS 407), Sodium Alginate (INS 401) và Konjac (INS 425) không được phép sử dụng trong sản phẩm thực phẩm dạng thạch vì chúng có nguy cơ gây nghẹt thở vật lý khi sử dụng.
Trước thông tin trên, Cục An toàn thực phẩm đã thông báo đến cơ quan quản lý có thẩm quyền của Bộ Công Thương để tiếp tục tìm hiểu thông tin, theo dõi và tiến hành kiểm soát sản phẩm này. Thông tin chi tiết về sản phẩm bị cảnh báo: sản phẩm có tên XZL Milk Fruit Jelly School Bags; bao gói dạng túi 600g; hạn sử dụng trước ngày 01/9/2022 và 30/9/2022.
Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi sử dụng sản phẩm Kẹo thạch sữa trái cây (XZL Milk Fruit Jelly School Bags) do loại kẹo thạch này có chứa phụ gia thực phẩm không được phép sử dụng trong sản phẩm thực phẩm dạng thạch vì chúng có nguy cơ gây nghẹt thở vật lý .
Được biết, tại Việt Nam, sản phẩm thạch trái cây XZL Milk Fruit Jelly School Bags được bán và sử dụng phổ biến. Hàng năm, tai nạn liên quan đến hóc thạch vẫn xảy ra. Do đó, khi cho trẻ ăn thạch phải hết sức chú ý, cắt nhỏ miếng thạch. Do đó, tuyệt đối không cho trẻ ăn, cầm cả chiếc thạch to cho vào miệng rất nguy hiểm, bởi thạch trơn, mềm, khi hóc thạch có thể bịt toàn bộ đường thở của trẻ.
![]() |
Ngày 13/4/2022, Bộ Công Thương đã có công văn về việc cung cấp thông tin các sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm. Theo đó, một số sản phẩm kẹo socola nhãn hiệu Kinder do Công ty Ferrero sản xuất tại Bỉ có khả năng bị nhiễm Samonella spp và đang được nhà sản xuất thông báo thu hồi - theo cảnh báo từ một số cơ quan quản lý an toàn thực phẩm quốc tế và của chính Công ty Ferrero. (Ảnh minh hoạ: Sản phẩm trứng socola Kinder Surprise). |
Liên quan đến sự an toàn của người sử dụng, ngày 13/4/2022, Bộ Công Thương đã có công văn số 1887/BCT-TTTN gửi tới Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam; Hiệp hội Phát triển chợ Việt Nam; các doanh nghiệp kinh doanh phân phối thực phẩm về việc cung cấp thông tin các sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.
Trong công văn này nêu rõ, theo cảnh báo từ một số cơ quan quản lý an toàn thực phẩm quốc tế và của Công ty Ferrero, một số sản phẩm kẹo socola nhãn hiệu Kinder của Công ty Ferrero sản xuất tại Bỉ có khả năng bị nhiễm Samonella spp và đang được nhà sản xuất thông báo thu hồi.
Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) sau đó cũng đã có công văn đề nghị Vụ Thị trường trong nước phối hợp thông báo tới các đơn vị kinh doanh có liên quan (siêu thị, nhà bán buôn, bán lẻ…) thông tin tới nhà cung cấp các sản phẩm thu hồi và không bán các sản phẩm trên đến khi có thông báo mới của Bộ Công Thương.