Tăng cường công tác quản lý thuế với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

0
0

- Thời gian qua Tổng cục Thuế đã thường xuyên chỉ đạo toàn ngành Thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo việc kê khai, nộp thuế từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ vào nền kinh tế thế giới, cuộc cách mạng công nghệ số 4.0 đang làm thay đổi phương thức kinh doanh của các doanh nghiệp, sự vươn lên mạnh mẽ của loại hình kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng kinh tế số một mặt tạo động lực cho phát triển kinh tế nhưng cũng đồng thời tạo ra các thách thức không nhỏ trong công tác quản lý thuế trong tình hình mới.

Tổng cục Thuế cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó đặt ra yêu cầu về hoàn thiện pháp luật, chính sách về quản lý thuế và các dịch vụ xuyên biên giới phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số. Tổng cục Thuế đã tham mưu, báo cáo Bộ Tài chính để đề xuất xây dựng các quy định về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại xuyên biên giới.

Các nội dung này đã được quy định tại Luật Quản lý thuế số 38 năm 2019, trong đó các nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam khi hoạt động kinh doanh thương mại xuyên biên giới, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác nhận được tiền từ Việt Nam có nghĩa vụ nộp thuế tại Việt Nam.

 

Từ năm 2018 đến nay, gần 5.000 tỷ đồng đã được các nhà cung cấp nước ngoài nộp thuế thông qua các tổ chức tại Việt Nam. Trong đó, các doanh nghiệp lớn như Facebook, Google nộp thuế khoảng 1.600 tỷ đồng. Đây là con số được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết khi tham gia phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 16/3.

Theo Tổng cục Thuế, để đạt được kết quả như trên, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế chính sách, Tổng cục Thuế cũng có nhiều giải pháp, sáng kiến trong thực tiễn quản lý thuế, đặc biệt kể đến là công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, việc này một mặt truyền thông đến các nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) về chính sách pháp luật của Việt Nam, mặt khác thúc đẩy tính tuân thủ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước trong việc khấu trừ, nộp thay thuế cho các NCCNN.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng tích cực tham gia, phối hợp với các Bộ, ngành ở trong nước cũng như các tổ chức, các diễn đàn kinh tế quốc tế để nghiên cứu, học tập kinh nghiệm trong việc đấu tranh và giải quyết các vấn đề về thuế quốc tế trong hoạt động thương mại điện tử.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo toàn ngành để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo việc kê khai, nộp thuế từ hoạt động kinh doanh TMĐT được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể nói, số thu thuế từ các hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số trong thời gian là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm của toàn ngành Thuế trong công tác quản lý thu thuế nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh, bình đẳng giữa các thành phần và loại hình kinh tế khác nhau. 

Vận hành Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài

Ngày 21/3/2022, Tổng cục Thuế đã chính thức vận hành Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN). Thông tin về việc vận hành Cổng TTĐT dành cho NCCNN, Tổng cục Thuế cho biết, Cổng TTĐT dành cho NCCNN là một trong những sản phẩm của quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý thuế, nhằm mang lại tiện ích tối đa, đơn giản hóa TTHC, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, ở đây là các NCCNN trong việc thực hiện các thủ tục về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam.

Thông qua cổng TTĐT này, NCCNN có thể tra cứu thông tin và hoàn tất mọi thủ tục liên quan đến nghĩa vụ kê khai và nộp thuế của mình ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời gian nào, đồng thời đây cũng là nơi mà NCCNN có thể tra cứu thông tin, tìm hiểu về hệ thống chính sách pháp luật về TMĐT cũng như đặt ra các vấn đề, nội dung vướng mắc để được trả lời, hướng dẫn.

Cổng TTĐT dành cho NCCNN cũng là phương thức để cơ quan thuế thể hiện tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý thu thuế; danh sách các NCCNN đã đăng ký thuế tại Việt Nam sẽ được cập nhật tự động trên Cổng, điều này sẽ khẳng định hình ảnh và uy tín của các NCCNN trong mắt người dân và cộng đồng doanh nghiệp về tính tuân thủ cao của họ đối với chính sách pháp luật nước sở tại. Thông qua việc đăng ký, kê khai, nộp thuế của các NCCNN sẽ nâng cao giá trị thương hiệu của NCCNN, từ đó mang lại nhiều lợi ích tích cực cho các NCCNN khi tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Minh Ngọc


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.