- Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (4/2), giá vàng tại thị trường New York tiếp tục đi xuống do đồng đô la Mỹ mạnh lên. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp trên thị trường kim loại quý này.
Theo đó, tại thị trường New York, tiếp nối đà đi xuống của phiên trước đó, giá vàng trong phiên giao dịch đêm qua (3/2 - theo giờ Việt Nam) đã có thêm một phiên giảm giá trong bối cảnh USD tiếp tục tăng giá. Giới phân tích cho biết, Tổng thống Joe Biden hối thúc Quốc hội Mỹ sớm thông qua gói cứu trợ 1.900 tỉ USD nhằm vực dậy nền kinh tế đang suy yếu vì Covid-19. Trong khi đó, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) nhận định nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ phục hồi vào giữa năm 2021.
![]() |
Có thể các thông tin này khiến giới đầu từ tài chính kỳ vọng kinh tế Mỹ sớm khởi sắc, thúc đẩy kinh tế toàn cầu đi lên trong thời gian tới. Theo đó, họ giảm nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng, hướng một phần dòng tiền vào cổ phiếu giúp thị trường chứng khoán Mỹ, châu Âu, Nhật Bản tràn ngập sắc xanh. Giá vàng vì thế mà giảm mạnh.
Mặt khác, không ít nhà đầu tư bán vàng rồi chuyển dịch vốn vào thị trường tiền tệ, tạo đà cho USD tăng giá trên diện rộng, tác động tiêu cực đến giá vàng.
Chốt phiên giao dịch tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đã giữ ở mức 1.834,60 USD/ounce, giảm tiếp 3,60 USD/ounce, tương đương 0,20%.
Tại thị trường trong nước, bất chấp giá vàng thế giới đi xuống, nhưng giá trong nước ở phiên giao dịch hôm qua lại giữ nguyên mức niêm yết trước đó. Cụ thể, lúc cuối giờ chiều ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 56,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra 56,8 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn lại niêm yết ở mức 56,35 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra là 56,87 triệu đồng/lượng.
Minh Ngọc