- Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (9/1), giá vàng tại thị trường New York đã đột ngột giảm tới hơn 63 USD/ounce, kéo giá kim loại quý này rơi sâu xuống dưới 1.900 USD/ounce.
Tại thị trường New York, giá vàng trong phiên giao dịch đêm qua (8/1 - theo giờ Việt Nam) đã tiếp tục giảm mạnh mẽ do đồng đô la Mỹ mạnh lên trong bối cảnh các thị trường chứng khoán tăng sau khi quốc hội Mỹ xác nhận ông Joe Biden chính thức thắng cử, trở thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.
Chốt phiên giao dịch tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đã rơi sâu xuống mức 1.851 USD/ounce, giảm tới 63,80 USD/ounce, tương đương 3,33%.
![]() |
Mặc dù tiếp tục giảm do nước Mỹ ổn định trở lại và các thị trường tài chính bớt biến động nhưng vàng được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trong dài hạn do đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành và các nước tiếp tục bơm tiền, tạo ra rủi ro về lạm phát tăng cao.
Hiện giá vàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Năm 2020, giá vàng tăng 24,6%, nhưng giảm đáng kể so với mức kỷ lục mọi thời đại 2.075 USD/ounce hồi tháng 8. Tuy vậy, bạc mới là tài sản tăng giá mạnh nhất với mức lợi nhuận 47,4% trong năm 2020, dù từng giảm tới 34,7% hồi tháng 3.
Tại thị trường trong nước, giá vàng trong phiên giao dịch hôm qua tiếp tục giảm khoảng 500 nghìn đồng/lượng do chịu tác động từ đà đi xuống của thế giới. Cụ thể, lúc cuối giờ chiều qua, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 55,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra 56,35 triệu đồng/lượng, giảm tương đương 450 nghìn đồng/lượng so với phiên trước đó. Cùng thời điểm, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn lại niêm yết ở mức 55,75 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra là 56,37 triệu đồng/lượng, giảm tương đương 450 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên trước đó.
Minh Ngọc