- Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (19/1), chứng khoán Mỹ đã chứng kiến đà tăng ấn tượng của các chỉ số. Nhóm công nghệ khởi sắc được xem là yếu tố chính giúp thị trường đi lên.
Sau những phiên giảm điểm tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến đà tăng ấn tượng trong phiên giao dịch đêm qua (19/1), khi thị trường tìm thấy hy vọng từ chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Joe Biden.
Ông Joe Biden tuần trước đã công bố gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD. Cụ thể, mỗi người Mỹ sẽ nhận được khoản thanh toán tiền mặt trị giá 1.400 USD, cao hơn con số 600 USD được thông qua trong dự luật cứu trợ đại dịch được Quốc hội thông qua vào tháng trước.
![]() |
Đáng chú ý, trong phiên giao dịch đêm qua, một số cổ phiếu công nghệ lớn đã phục hồi mạnh so với mức giảm của tuần trước, đây là nguyên nhân thúc đẩy các chỉ số tăng cao lúc cuối phiên. Trong đó, cổ phiếu Facebook và Alphabet lần lượt vọt 3.9% và 3.3%, trong khi cổ phiếu Microsoft cộng 1.8%. Cổ phiếu Apple và Amazon cũng tăng.
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số Dow Jones tăng 116,26 điểm, tương đương 0,38%, lên 30.930,52 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 30,66 điểm, tương đương 0,81%, lên mức 3.789,91 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 198,68 điểm, tương đương 1,53%, lên mức 13.197,18 điểm.
Trong khi đó, kết thúc phiên 19/1, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 391,25 điểm, tương đương 1,39%, lên mức 28.633,46 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 29,84 điểm, tương đương 0,83%, xuống còn 3.566,38 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 779,51 điểm, tương đương 2,70%, lên mức 29,642,28 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 78,73 điểm, tương đương 2,61%, lên 3.092,66 điểm.
Trong thời gian vừa qua, thị trường chứng khoán toàn cầu liên tục biến động tăng giảm thất thường khi nhà đầu tư vừa bi quan về số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh, vừa lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế.
Reuters cho biết, với tâm lý thận trọng, nhiều nhà đầu tư trên toàn cầu đang tăng cường nắm giữ tiền mặt, đặc biệt là USD - một đồng tiền có vị thế "vịnh tránh bão". Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD hiện dao động quanh ngưỡng 90,8 điểm, đã tăng khoảng 0,95% từ đầu năm và đang cao nhất kể từ hôm 21/12. Cách đây chưa lâu, chỉ số này có lúc trượt về 89,2 điểm, thấp nhất gần 3 năm.
Minh Ngọc