- Sau những thông tin không mấy sáng sủa về số ca nhiễm Covid-19, thị trường chứng khoán Mỹ đã liên tục chao đảo và diễn biến trái chiều khi chốt phiên giao dịch. Trong đó, chỉ số Dow Jones chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp khi giảm 148.47 điểm (tương đương 0,5%), còn Nasdaq Composite lại tiếp tục tăng và chạm đỉnh mới.
Sau chuỗi ngày tăng ấn tượng của tuần trước, chứng khoán Mỹ mở cửa phiên đầu tuần ngày (7/12) đã diễn ra khá thận trọng, khi giới đầu tư tỏ ra lo lắng về tình hình dịch Covid-19 đang khá phức tạp với số ca nhiễm mới không ngừng tăng cao. Cụ thể, theo số liệu mới nhất, Mỹ đã ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao kỷ lục trong 7 ngày qua là hơn 196.200. Con số này tăng 20% so với khoảng thời gian đầu tuần. Ngoài ra, quốc gia này cũng chuẩn bị chứng kiến số ca tử vong trung bình hàng ngày đạt mức cao chưa từng có.
![]() |
Bên cạnh những thông tin về số ca nhiễm Covid-19, ở thời điểm này, tâm điểm chú ý của giới đầu tư ở Phố Wall vẫn là cuộc đàm phán về gói kích cầu giữa các nghị sỹ Cộng hòa và Dân chủ trong Quốc hội Mỹ.
Trong phiên giao dịch đầu tuần, Intel là cổ phiếu có thành quả tồi tệ nhất thuộc Dow Jones, sụt 3.4%. Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, nhóm năng lượng dẫn đầu sự giảm điểm phiên này, với mức giảm 2,44%.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Facebook tiến 2.1% và cổ phiếu Apple cộng 1.2% để dẫn đầu đà tăng của Nasdaq Composite. Cổ phiếu Tesla cũng góp phần vào đà tăng của Nasdaq Composite, vọt 7.1% và ghi nhận mức cao mọi thời đại.
Chốt phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số Dow Jones đã đóng cửa với mức 148,47 điểm, tương đương 0,5%, ở mức 30.069,79 điểm và kết thúc 4 phiên tăng điểm liên tiếp. S&P 500 giảm 0,2% xuống 3.691,96 điểm. Trong khi đó, chỉ số Dow và S&P 500 đã đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại hôm thứ Sáu. Nasdaq Composite tăng 0,5% lên 12.519,95 điểm và chạm đỉnh mới.
Minh Ngọc