- Ngân hàng Canada CIBC dự báo, giá vàng trung bình sẽ đạt mức 1.925 USD/ounce trong quý III và 2.000 USD/ounce trong quý IV; 2.300 USD/ounce vào năm 2021; 2.200 USD trong năm 2020 trước khi trở về mức 2.000 USD/ounce vào năm 2024.
Sau phiên giảm sâu trước đó, giá vàng tại thị trường New York trong phiên giao dịch đêm qua (18/9 – theo giờ Việt Nam) lại đảo chiều đi lên do đồng đô la Mỹ suy yếu. Cụ thể, chốt phiên giao dịch, giá vàng giao ngay đã giữ ở mức 1.949,90 USD/ounce, tăng 4,20 USD/ounce, tương đương 0,22%.
Theo Reuters, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm tiêu tan hi vọng của các nhà đầu tư về việc có thêm biện pháp kích thích để hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
![]() |
Chuyên gia phân tích cao cấp Jim Wyckoff của Kitco Metals nhận định: “Nhiều người đã kì vọng sẽ rõ ràng hơn với các dự định Fed khi lạm phát tăng trong những tháng tới, mặc dù chúng tôi đang thấy áp lực bán đối với vàng và bạc”.
Tại thị trường trong nước, mặc dù ở phiên trước đó giá vàng thế giới đã giảm sâu, nhưng giá SJC vẫn không có nhiều biến động. Vì vậy, theo các chuyên gia, nhà đầu tư và người dân nên cân nhắc trước khi giao dịch và thường xuyên theo dõi giá vàng trên các kênh chính thống để có quyết định đúng đắn nhất.
Cụ thể, lúc cuối giờ chiều ngày hôm qua, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 56,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra 56,55 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn lại niêm yết ở mức 56,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra là 56,57 triệu đồng/lượng.
Minh Ngọc
















