– Chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đà lao dốc mạnh mẽ từ cổ phiếu của SoftBank Group, chứng khoán Nhật Bản đã giảm điểm mạnh khi chốt phiên ngày 7/9.
Bất chấp những tác động xấu từ đại dịch Covid-19 ảnh hưởng mạnh mẽ lên nền kinh tế toàn cầu, thị trường chứng khoán vẫn được xem là một kênh có sức hút lớn khi liên tục có những phiên giao dịch bùng nổ và công nghệ vẫn đang thu hút được lượng lớn nhà đầu tư quan tâm. Chính vì vậy, mọi thông tin liên quan đến hoạt động của các công ty niêm yết luôn có ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của cổ phiếu.
Bằng chứng, trong phiên giao dịch ngày hôm qua (7/9) thị trường chứng khoán châu Á đã đồng loạt giảm điểm trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh leo thang, và công nghệ là lĩnh vực phải “chịu trận”. Trong khi đó, Phố Wall đóng cửa ngày thứ Hai (7/9) để nghỉ lễ Lao động.
Theo Financial Times trích dẫn từ một nguồn giấu tên, SoftBank đã thu được lợi nhuận khoảng 4 tỷ USD từ việc nhà sáng lập Masayoshi Son đặt cược vào các công cụ phái sinh dựa trên tài sản cơ sở là cổ phiếu công ty công nghệ. SoftBank là tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản và được Financial Times mệnh danh là “cá voi Nasdaq”.
![]() |
Phải ứng với thông tin này, giới đầu tư đã mạnh tay bán tháo cổ phiếu SoftBank, kéo cổ phiếu này giảm tới 6,6% - là mức cao nhất từ tháng tư. Mặc dù vậy, tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của SoftBank Group vẫn tăng khoảng 30%.
Mitsushige Akino, giám đốc điều hành cấp cao tại Ichiyoshi Asset Management cho biết, SoftBank đang chèo lái làn sóng Nasdaq giống như một quỹ tương hỗ. Thị trường đang giảm, các nhà đầu tư không có tầm nhìn xa về hoạt động này, khiến họ đang bán cổ phiếu SoftBank.
Cùng xu hướng, chứng khoán Trung Quốc cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 7 do giới đầu tư tỏ ra thận trọng theo dõi diễn biến giá cổ phiếu SMIC - nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc, sau thông tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc liệt tập đoàn này vào “danh sách đen” như Huawei trước đó.
Kết thúc phiên 7/9, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 115,48 điểm, tương đương 0,50%, xuống còn 23.089,95 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải cũng giảm 62,78 điểm, tương đương 1,87%, xuống còn 3.292,59 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 105,80 điểm, tương đương 0,43%, xuống 24.589,65 điểm. Riêng chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 15,97 điểm, tăng 0,67%, lên 2.384,22 điểm.
Minh Ngọc