- Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 3/2020, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại giảm 43,1% về lượng so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, ước tính nhập khẩu nhóm hàng ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 03/2020 đạt 8 nghìn chiếc, trị giá đạt 163 triệu USD, giảm 22% về lượng và 26,6% về trị giá so với tháng trước.
Ước tính đến hết tháng 03/2020, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 23 nghìn chiếc, trị giá đạt 497 triệu USD, giảm 43,1% về lượng và giảm 43,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
![]() |
Ảnh minh họa |
Trên thực tế hiện nay, ngành ô tô thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch viêm phổi cấp do chủng virus corora gây ra (dịch bệnh Covid-19). Doanh số bán ô tô tại nhiều quốc gia từ đầu năm đến nay liên tục sụt giảm, các kỳ triển lãm ô tô bị hoãn hoặc hủy bỏ… Bên cạnh đó nhiều nhà máy sản xuất ô tô cũng phải tạm ngừng hoạt động để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và đang lây lan nhanh, hầu hết các nhà máy ô tô đều thông báo sẽ tạm dừng hoạt động ít nhất từ 2 - 3 tuần. Điều này được sự báo sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận nhất là sản lượng sản xuất của các hãng ô tô.
Theo ước tính của công ty nghiên cứu thị trường IHS Markit, chỉ riêng tại châu Âu các nhà máy ô tô tạm thời đóng cửa bình quân khoảng 13 ngày sẽ khiến sản lượng sản xuất ô tô ở “lục địa già” giảm hơn 880.000 xe.
Công ty nghiên cứu thị trường IHS Markit dự báo, sản lượng ô tô toàn cầu trong năm 2020 sẽ giảm khoảng 1,44 triệu xe. Trước đó, vào năm 2019, đã có khoảng 89 triệu chiếc ô tô du lịch đã bán ra trên toàn cầu.
Tiến Vinh