- Không nằm ngoài dự đoán, Thế vận hội mùa Hè - Olympic Tokyo 2020 - đã bị hoãn lại và rời sang năm 2021 nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch Covid-19, cho dù nước Nhật có thể tổn thất nặng nề về kinh tế.
Sự kiện thể thao lớn nhất bị hoãn vì Covid-19
Tối 24/3, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và nước chủ nhà Nhật Bản đã đi đến thống nhất không tổ chức Olympic Tokyo vào tháng 7 năm 2020.
Thủ tướng Shinzo Abe thông báo hoãn Olympic Tokyo 2020! |
Phát biểu trước truyền thông quốc tế, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, Nhật Bản hoàn toàn đồng ý với đề xuất của IOC hoãn Olympic Tokyo lại 1 năm. Hai bên cùng đưa ra tuyên bố Thế vận hội tới đây chắc chắn sẽ diễn ra trong giai đoạn mùa hè 2021.
“Chúng tôi đều thống nhất việc hoãn Olympic Tokyo là điều đúng đắn và là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho các vận động viên cũng như khán giả tới theo dõi sự kiện”, ông Abe nói.
Dù bị hoãn tới năm 2021 nhưng IOC vẫn thống nhất tên gọi của kỳ Olympic lần này vẫn là Olympic Tokyo 2020. “Ngọn đuốc Olympic sẽ vẫn được thắp sáng tại Nhật Bản và sẽ là ngọn hải đăng cho thế giới trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19”, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh.
Trên mạng xã hội, rất nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc nuối khi Olympic Tokyo bị hoãn.
Dịch Covid-19 đã khiến Olympic Tokyo không thể diễn ra như dự kiến |
“Tôi buồn đến phát khóc khi biết Olympic Tokyo bị hoãn lại 1 năm. Cá nhân tôi rất chờ đợi sự kiện Thể thao này, nó cho thấy sự đoàn kết của các quốc gia trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, hành động của Chính phủ Nhật Bản và IOC có thể hiểu được nhằm tránh lây lan bệnh dịch”, một người sử dụng Twitter viết.
“Thật đáng tiếc khi Olympic Tokyo bị hoãn. Tôi hiểu tâm trạng cũng như sự thất vọng của các VĐV đã nỗ lực tập luyện để giành quyền thi đấu tại Thế Vận Hội, không ít người đã khổ luyện 4, thậm chí 6 năm cho sự kiện này. Nhưng chắc hẳn nhiều người sẽ đồng tình với câu nói “An toàn là trên hết”, một CĐV chia sẻ.
Nhật Bản khó xử khi nhiều quốc gia tẩy chay Olympic!
Sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở châu Âu khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng chục nghìn ca nhiễm mới, nhiều giải đấu bóng đá hàng đầu tại lục địa già như La Liga, Ngoại hạng Anh, Bundesliga, Serie A, League 1 đều tuyên bố hoãn giải đấu và chưa hẹn ngày khởi tranh trở lại.
Một loạt sự kiện thể thao lớn như Euro 2020, Copa America cũng tuyên bố lùi thời gian tổ chức sự kiện, cho dù nhận được gợi ý có thể tổ chức không khán giả.
Nhật Bản đầu tư gần 13 tỷ USD cho Olympic Tokyo |
Trong bối cảnh đó, Canada và Australia là 2 quốc gia đầu tiên lên tiếng đề nghị IOC hoãn Olympic Tokyo 2020 nhằm đảm bảo an toàn cho các VĐV.
Đáp lại, IOC và Ủy bản Olympic Nhật Bản vẫn im lặng. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 21/3, IOC cho biết cần thêm 1 tháng cân nhắc và phân tích tình hình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Trong lúc này, một loạt quốc gia như Mỹ, Na Uy, Croatia, Serbia… đồng loạt lên tiếng khuyên Nhật Bản và IOC hoãn Olympic Tokyo. Trước sức ép lớn, quyết định tạm dừng sự kiện đã được đưa ra.
Theo một số chuyên gia, việc IOC và đặc biệt là Nhật Bản trì hoãn quyết định tạm dừng Olympic 2020 xuất phát từ những vấn đề liên quan tới thương mại, pháp lý nếu sự kiện bị hoãn.
Bởi đất nước xứ sở mặt trời mọc đã đầu tư rất lớn cho sự kiện này với số tiền lên tới gần 13 tỷ USD. Đó là chưa kể tới những hợp đồng truyền hình, quảng cáo, thương mại khổng lồ của Nhật Bản với các đối tác sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi Olympic Tokyo không thể diễn ra.
Sau khi đưa ra quyết định hoãn Olympic Tokyo 2020, Nhật Bản đã nhận được sự tán dương từ nhiều đoàn tham dự như Anh, Mỹ, Canada, Australia…
Được biết, đây là lần đầu tiên một kỳ Olympic không thể diễn ra theo đúng kế hoạch kể từ Thế chiến thứ II. Trước đó, Thế vận hội từng 3 lần bị hoãn vào các năm 1916, 1940 và 1944 vì chiến tranh.
Minh Quang