Nhập khẩu rác với những nguy cơ nhãn tiền

0
0

 Có một ngành công nghiệp tái chế rác thải đang âm thầm tồn tại trong dòng chảy sản xuất - tiêu dùng trên thế giới.

Có những quốc gia sạch đến mức thiếu rác trầm trọng. Thụy Điển, Singgapore là những nước đầu tiên trên thế giới chạm mốc tái chế 99% rác thải nội địa. Với Việt Nam lại là câu chuyện khác.Việc Trung Quốc bất ngờ không tiếp nhận rác khiến các nước phương Tây phải vật lộn để đối phó, một trong những thị trường mới đầy tiềm năng là Việt Nam!

 

Lô hàng phế liệu không đạt tiêu chuẩn nhập khẩu bị phát hiệntại cảng Hải Phòng.
Lô hàng phế liệu không đạt tiêu chuẩn nhập khẩu bị phát hiệntại cảng Hải Phòng.


Thực trạng báo động

Bằng cảm quan có thể cảm nhận được nước ta không hề thiếu rác, rác có ở khắp mọi nơi. Theo một báo cáo hồi năm ngoái của Hiệp hội bảo tồn đại dương, Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia thải nhựa ra biển bằng tất cả các nước trên thế giới cộng lại!

Có đến 28.000 container rác vô chủ bỗng dưng được phát hiện mới đây tại các cảng biển Hải Phòng, TP HCM, Vũng Tàu. Lượng rác khổng lồ này nhập về để làm gì, cho ai, xử lý thế nào? Đến nay vẫn chưa có lời giải.


Năm 2016, thương mại rác thải Mỹ - Trung đạt 5,6 tỷ đô, tạo công ăn việc làm cho 155.000 người. Trung Quốc chính là nhà tiêu thụ rác hàng đầu thế giới, mới đây nước này đã bắt đầu từ chối nhập khẩu rác từ Mỹ, họ không muốn hệ lụy thêm với danh xưng “bãi rác của thế giới”.

Hàng chục ngàn tấn rác tồn ở các cảng biển Việt Nam được cho là hàng tạm nhập tái xuất, điều này rất logic với chính sách ngừng nhập rác của Trung Quốc. Phải chăng lượng rác khổng lồ này tạm thời “ghé” Việt Nam nhưng không bao giờ đẩy đi được?

Rác thải là nguồn mang lại lợi nhuận khổng lồ, nhất là trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng cao thì tái chế rác trở thành phương án giảm chi hiệu quả. Đơn cử như nhập khẩu hạt nhựa nguyên chất giá thị trường từ 20.000 đến 25.000 đồng/kg, trong khi nhựa tái chế giá từ 10.000 đến 15.000 đồng/kg.

Nhưng đáng ngại nhất là thủ đoạn “treo đầu dê bán thịt chó”, doanh nghiệp khai một đằng hàng nhập về một nẻo, những mặt hàng được kiểm soát nghiêm ngặt bởi công ước Basel, đó là ắc quy chì, túi nilon, sợi hóa học. Việt Nam trở thành bãi rác của thế giới không còn là nguy cơ, đó là sự thật. Ngoài rác thải sinh hoạt, còn phải đối mặt với bài toán “rác công nghệ” qua mỹ từ chuyển giao công nghệ. Điển hình nhất là các nhà máy xi măng và nhiệt điện than được xây dựng bởi Trung Quốc.

Những làng nghề “mổ ôtô, ắc quy, thiết bị điện tử…” ở miền Bắc vẫn cứ nườm nượp được cung cấp nguồn “nguyên liệu” vô tận, không rõ từ đâu mà có. Nó có thể mang lại sự sung túc nhưng từ đó cũng xuất hiện những ngôi làng ung thư, khối căn bệnh lạ khiến y học bó tay.

Làm gì để ngăn chặn?

Trung Quốc đã nói không với nhập khẩu rác thải, điều đó khiến dòng chảy rác thải dồn mạnh hơn vào những nước khác trong đó có Việt Nam. Cách ngăn chặn hữu hiệu nhất hiện tại phụ thuộc vào 3 yếu tố. Hệ thống luật pháp; lương tâm đạo đức của doanh nghiệp, người thi hành công vụ và công nghệ xử lý rác thải.

Trong khi đó Bộ Luật hình sự quy định vi phạm về bảo vệ môi trường bị xử lý hình sự khi cá nhân, tập thể đã bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi này mà còn tái phạm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy vi phạm lần đầu chỉ bị xử lý hành chính? Việc xác định hậu quả nghiêm trọng không đơn giản, bởi vụ việc có thể chưa gây hại ngay, mà ảnh hưởng lâu dài đến môi trường, sức khỏe và tính mạng của cộng đồng.


Khó hiểu nhất vẫn là “con voi chui lọt lỗ kim”, hàng ngàn container rác sai quy định được nhập vào mà cơ quan chức năng không hề hay biết! Trong khi có không dưới 4 Bộ quản lý nguồn rác nhập khẩu.

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp

 


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.