Con số ấn tượng về xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và APEC

06:35, 08/11/2017
|
(VnMedia) - Số liệu thống kê cho thấy, trong giai đoạn 2006 - 2016, trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang các nền kinh tế thành viên APEC tăng bình quân 15,9%/năm và nhập khẩu tăng bình quân 15,3%/năm. 
 
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các đối tác là thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) chiếm khoảng 3/4 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước với toàn thế giới. 
 
Với mục tiêu chung là hướng tới xây dựng một cộng đồng năng động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng ở khu vực, APEC đã mở ra một cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu, dẫn dắt tiến trình tự do hóa thương mại và đầu tư. Các thỏa thuận của APEC đã góp phần đáng kể vào quá trình giảm thuế quan của khu vực và tăng cường giao lưu thương mại hàng hóa trong nội khối. 
 
Cùng với sự tăng cường hợp tác với các thành viên APEC, xuất nhập khẩu của Việt Nam với các đối tác là thành viên APEC cũng tăng lên nhanh chóng. Nếu như năm 2006, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với APEC mới chỉ đạt 66,3 tỷ USD thì đến năm 2016 con số này đã gấp hơn 4 lần, lên đến 266,4 tỷ USD. 
 
Trong 3 quý đầu năm nay, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nền kinh tế APEC đạt 236,7 tỷ USD. Ảnh minh họa
Trong 3 quý đầu năm nay, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nền kinh tế APEC đạt 236,7 tỷ USD. Ảnh minh họa
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu năm 2016 là 119,75 tỷ USD; tăng 11,7% và nhập khẩu là 146,7 tỷ USD; tăng 6,1% so với năm 2015. Như vậy, so với tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước năm 2016 là 351,4 tỷ USD thì riêng kim ngạch xuất nhập khẩu với các nền kinh tế thành viên APEC đã chiếm tới gần 76%. 
 
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trong giai đoạn 2006 - 2016, trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang các nền kinh tế thành viên APEC tăng bình quân 15,9%/năm và nhập khẩu tăng bình quân 15,3%/năm.
 
Trong trao đổi hàng hóa với các nền kinh tế thành viên APEC, cán cân thương mại của Việt Nam luôn thâm hụt. Năm 2016, nhập siêu hàng hóa vào Việt Nam từ APEC là 29,6 tỷ USD.
 
Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong 3 quý đầu năm nay, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nền kinh tế APEC đạt 236,7 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 106,15 tỷ USD và nhập khẩu là 130,52 tỷ USD, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 24,37 tỷ USD. 
 
"Với 21 nền kinh tế thành viên, APEC bao gồm nhiều đối tác quan trọng của Việt Nam như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông - Trung Quốc, Malaysia, Singapore… Trong 9 tháng/2017, thương mại hàng hóa của Việt Nam với các nền kinh tế thành viên APEC chiếm gần 69% đối với xuất khẩu và 85% đối với nhập khẩu trong tổng trị giá thương mại hàng hóa của cả nước với toàn thế giới", số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy. 
 
Minh Ngọc

Ý kiến bạn đọc