Giá vàng đang giảm sâu, USD tăng

11:26, 03/05/2017
|
Giá vàng thế giới đi xuống, khiến giá vàng miếng trong nước sáng nay (3/4) giảm hơn 100.000 đồng/lượng so với trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Giá USD tự do và ngân hàng cùng tăng nhẹ.
 
Lúc gần 10h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,66 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,74 triệu đồng/lượng (bán ra). So với trước kỳ nghỉ 30/4-1/5, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 140.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.
 
Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty PNJ báo giá vàng miếng SJC ở mức 36,6 triệu đồng/lượng và 36,79 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.
 
Trong thời gian nghỉ lễ vừa qua, giá vàng thế giới biến động chậm và thiên về giảm do thiếu lực hỗ trợ và không có yếu tố tác động rõ rệt. So với trước nghỉ lễ, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 8 USD/oz.
 
Chốt phiên ngày 2/5 tại New York, giá vàng giao ngay tăng 0,8 USD/oz, lên 1.257,9 USD/oz. Lúc gần 10h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á giảm 0,8 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, còn 1.257,1 USD/oz.
 
So với giá vàng SJC bán lẻ, giá vàng thế giới quy đổi khoảng 2,2 triệu đồng/lượng.
 
Giá vàng thế giới hiện đang ở vùng thấp nhất trong 5 tuần. Một số dữ liệu khả quan về kinh tế Mỹ trong thời gian gần đây, trong đó có số liệu về ngành sản xuất, khiến nhiều nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể đẩy nhanh tiến độ tăng lãi suất.
 
Ngày 2/5, FED đã bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, nhưng khả năng FED tăng lãi suất trong cuộc họp lần này gần như bằng 0. Thay vào đó, giới đầu tư chờ đợi tuyên bố sau cuộc họp của FED để xác định đường đi của lãi suất cơ bản đồng USD trong những tháng sắp tới.
 
Ngoài ra, trên phương diện kỹ thuật, giá vàng đã để mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.258,62 USD/oz nên đối mặt nguy cơ giảm sâu hơn. Tháng trước, giá vàng có lúc gần chinh phục được mốc 1.300 USD/oz, cao nhất trong 5 tháng, nhưng bất thành.
 
Tỷ giá đồng USD trên thị trường quốc tế sáng nay đi xuống. Chỉ số Dollar Index giảm còn 98,909 điểm, từ mức trên 99 điểm vào đêm qua trong phiên Mỹ.
 
Trong nước, giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.740 đồng (mua vào) và 22.760 đồng (bán ra), tăng 10 đồng so với trước nghỉ lễ.
 
Giá USD niêm yết sáng nay tại ngân hàng Vietcombank là 22.710 đồng và 22.780 đồng, tương ứng giá mua và giá bán, tăng 20 đồng so với trước kỳ nghỉ. Eximbank báo giá ngoại tệ này ở mức 22.680 đồng và 22.780 đồng, cũng tăng 20 đồng.
 
Theo VnEconomy

Ý kiến bạn đọc