Những mặt hàng đang nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc

06:49, 20/04/2017
|

(VnMedia) - Những mặt hàng như máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng; Điện thoại các loại và linh kiện; Sắt thép… tiếp tục được Việt Nam nhập khẩu nhiều từ Trung Quốc trong quý 1  vừa qua.

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Hải quan, lần đầu tiên, số lượng nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD lên đến con số 10 nhóm hàng chỉ trong 3 tháng đầu năm. Tính riêng tổng kim ngạch nhập khẩu của 10 nhóm hàng này là hơn 30 tỷ USD, chiếm 65% tổng kim ngạch nhập khẩu trong quý I/2017 của cả nước.

Đáng chú ý, trong quý 1 vừa qua, những nhóm hàng như máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng; Điện thoại các loại và linh kiện; Sắt thép… tiếp tục được Việt Nam nhập khẩu nhiều từ Trung Quốc.

Sắt là một trong những nhóm hàng được Việt Nam nhập khẩu nhiều từ Trung Quốc. Ảnh minh họa
Thép là một trong những nhóm hàng được Việt Nam nhập khẩu nhiều từ Trung Quốc. Ảnh minh họa

Cụ thể, đối với mặt hàng máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng: Nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 3,26 tỷ USD, tăng 29,7% so với tháng trước. Qua đó, đưa tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này trong 3 tháng đầu năm 2017 là 8,07 tỷ USD, tăng 35,9% về số tương đối và tăng tới 2,13 tỷ USD về số tuyệt đối.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong quý I/2017 chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 2,53 tỷ USD, tăng 34%; tiếp đến Hàn Quốc với 2,33 tỷ USD, tăng 104%; từ Nhật Bản với 1,05 tỷ USD, tăng 10,7%...so với quý I/2016.

Đối với nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng này trong 3 tháng đầu năm đạt hơn 7,6 tỷ USD, tăng 16,6% so vơi cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện được nhập về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ: Hàn Quốc với 2,69 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước; xuất xứ từ Trung Quốc với 1,58 tỷ USD, tăng 28,5%...

Điện thoại các loại và linh kiện: Kim ngạch nhập khẩu trong quý I/2017 đạt hơn 2,93 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại và linh kiện nhập về Việt Nam trong quý I/2017 chủ yếu có xuất xứ từ: Trung Quốc với gần 1,61 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Hàn Quốc…

Một nhóm hàng cũng đang được nhập khẩu khá nhiều từ Trung Quốc đó là sắt thép các loại.

Theo đó, trong quý 1 vừa qua, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng sắt thép các loại đạt hơn 4,63 triệu tấn, trị giá gần 2,36 tỷ USD, tăng 1,1% về lượng và tăng 41,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép các loại nhập khẩu về Việt Nam trong quý I/2017 chủ yếu có xuất xứ từ: Trung Quốc với hơn 2,21 triệu tấn, trị giá gần 1,18 tỷ USD, giảm 10,8% về lượng và tăng 40,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến từ Nhật Bản đạt 529 nghìn tấn, Hàn Quốc với 417 nghìn tấn… Đặc biệt sắt thép các loại có xuất xứ từ Ấn Độ tăng mạnh so với cùng kỳ với đạt 439 nghìn tấn, trị giá 227 triệu USD, tăng 47 lần về lượng và tăng 22 lần về trị giá;…

Riêng đối với mặt hàng xăng dầu các loại: Lượng nhập khẩu trong tháng 3/2017 là gần 1,3 triệu tấn, trị giá là 662 triệu USD, tăng 65,5% về lượng và tăng 54% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, nhập khẩu tăng mạnh từ thị trường Singapore với 481 nghìn tấn, tăng 26,4%; từ Malaysia với 368 nghìn tấn, tăng 191,1%; từ Hàn Quốc với 305 nghìn tấn, tăng 89,1%, từ Trung Quốc với 122 nghìn tấn, tăng 83,8%.

Yến Nhi


Ý kiến bạn đọc