Báo điện tử VnMedia - Tin nóng Việt Nam và thế giới
.

 Trong suốt 20 năm qua kể từ năm 1999 được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình", Hà Nội đã và đang trên đà phát triển hơn và ngày càng khẳng định được vị thế của mình.

Hà Nội với những di tích lịch sử chứng minh được bề dày ngàn năm văn hiến

[links()] 

Hà Nội với tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa

Những dấu mốc quan trọng của Hà Nội
Những dấu mốc quan trọng của Hà Nội

Ngoài ra, điều ấn tượng của Hà Nội mà bạn bè quốc tế công nhận đó là sự hiếu khách, thân thiện, môi trường yên bình đã thể hiện được trọn vẹn trong suốt 20 năm qua một số sự kiện nổi bật sau:

Phó thủ tướng Đức – ông Sigmar Gabriel dạo quanh Nhà thờ lớn và dừng chân nếm thử cà phê tại một con phố ở thủ đô – trong vòng bảo vệ dày đặc và đứng sau lưng người đàn ông chính giữa hình trong lần dự Hội nghị Châu Á -Thái Bình Dương lần thứ 14 của giới kinh tế Đức (APK) năm 2014
Phó Thủ tướng Đức – ông Sigmar Gabriel dạo quanh Nhà thờ lớn và dừng chân nếm thử cà phê tại một con phố ở Thủ đô – trong vòng bảo vệ dày đặc và đứng sau lưng người đàn ông chính giữa hình trong lần dự Hội nghị Châu Á -Thái Bình Dương lần thứ 14 của giới kinh tế Đức (APK) năm 2014

 

Tổng thống Obama cùng vị đầu bếp nổi tiếng Anthony ăn bún chả vào một buổi tối tháng 5 tại Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam hôi fthangs 5/2016
Tổng thống Mỹ Obama cùng vị đầu bếp nổi tiếng Anthony ăn bún chả vào một buổi tối tháng 5 tại Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 5/2016

 

Chiều 8/11, Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria đã đến thăm phố cổ, cũng như một số cửa hàng sản phẩm lưu niệm, truyền thống của Việt Nam trong Tuần lễ cấp cao Apec 2017.
Chiều 8/11/2017, Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria đã đến thăm phố cổ, cũng như một số cửa hàng sản phẩm lưu niệm, truyền thống của Việt Nam trong Tuần lễ cấp cao Apec 2017.

 Minh Anh


Ý kiến bạn đọc