Đường quan lộ và 'cú ngã' của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

06:27, 13/09/2017
|

(VnMedia) - Ông Đặng Thanh Bình được biết đến là nhân vật kỳ cựu trong ngành tài chính ngân hàng với 25 năm công tác và từng trải qua nhiều chức vụ khác nhau...

Ngày 8/9/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, để làm rõ hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Bình bị khởi tố vì liên quan đến "đại án" kinh tế Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát 9.000 tỉ đồng, và được biết đến là nhân vật kỳ cựu trong ngành tài chính ngân hàng với 25 năm công tác và từng trải qua nhiều chức vụ khác nhau.

Cùng nhìn lại chặng đường từ quan lộ thăng tiến đến vướng lao lý của vị cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:

 KC-QTr


Ý kiến bạn đọc