1,25 triệu người Nhật lộ dữ liệu cá nhân do hacker

11:18, 02/06/2015
|
Dữ liệu cá nhân của 1,25 triệu người đã bị rò rỉ sau khi tin tặc tấn công hệ thống mạng của Cơ quan hưu trí Nhật Bản.

 
Ông Toichiro Mizushima thông tin về vụ tấn công mạng tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 1-6 - Ảnh: Kyodo News


Thông tin với báo giới ngày 1-6, Cơ quan hưu trí Nhật Bản cho biết 1 nhân viên của họ đã mở một e-mail dính virút, khiến dữ liệu cá nhân của 1,25 triệu người bị rò rỉ, bao gồm họ tên, số tài khoản hưu trí, ngày tháng năm sinh, địa chỉ...

"Chúng tôi đã liên lạc với cảnh sát để điều tra sự việc", Toichiro Mizushima - chủ tịch Cơ quan hưu trí Nhật Bản nói tại một cuộc họp báo ở Tokyo.

Ông thêm rằng máy tính bị nhiễm virút đã được ngắt kết nối mạng để ngăn virút lây lan, và thêm rằng không có bằng chứng vụ tấn công gây ảnh hưởng đến hệ thống máy tính trung tâm có nhiệm vụ theo dõi lịch sử công việc và tài chính của người hưởng lương hưu.

Ông cũng cho hay họ đã đổi số tài khoản của những người bị ảnh hưởng và tiếp tục một cuộc điều tra nội bộ.

"Chúng tôi có trách nhiệm lớn trong vụ này. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để không gây rắc rối cho các khách hàng của mình", tờ  The Japan Times  dẫn lời ông Toichiro Mizushima. 

Cơ quan hưu trí công Nhật Bản - cơ quan hưu trí lớn nhất thế giới, đã nỗ lực tự cải cách sau khi để xảy ra vụ bê bối năm 2007 làm mất khoảng 50 triệu hồ sơ hưu trí.
TTO

Ý kiến bạn đọc