Brazil hạ Serbia bằng siêu phẩm của Richarlison!

0
0

 - Richarlison đã giúp “Selecao” đã đánh bại Serbia bằng cú đúp bàn thắng, trong đó có một siêu phẩm móc bóng, để đưa đại diện bóng đá Nam Mỹ leo lên ngôi đầu bảng G, World Cup 2022.

 
Cú đúp bàn thắng của Richarlison vào lưới Serbia

Neymar và các đồng đội bước vào trận đấu đầu tiên tại World Cup 2022 sau khi biết tin Thụy Sỹ đã đánh bại Cameroon với tỉ số 1-0 để tạm leo lên ngôi đầu.

Brazil xuất trận với Richarlison chơi cao nhất trên hàng công cùng bộ 3 có lối chơi phóng khoáng và đậm chất kỹ thuật hỗ trợ bên dưới gồm Raphinha, Neymar và  Vinicius Junior.

Ngay sau hồi còi khai cuộc, Brazil đã nhanh chóng kiểm soát thế trận nhờ dàn hảo thủ có đẳng cấp cao. Trong khi đó, Serbia lộ rõ ý đồ chơi phòng ngự khi bố trí hàng tiền vệ 5 người cùng đội hình lùi thấp. Tuy nhiên, đại diện bóng đá châu Âu cũng sẵn sàng dâng cao tấn công khi có cơ hội.

Những phút đầu Brazil ép sân liên tục và Neymar, Vinicius đều có cho mình cơ hội nhưng đều bị thủ thành Serbia ngăn chặn.

Cuối hiệp 1, Milenkovic mắc sai sót chuyền bóng vào chân của Vinicius nhưng cũng chính thủ thành này kịp sửa sai cản phá cú sút của cầu thủ đang khoác áo Real Madrid.

Ngay đầu hiệp 2, tới lượt Raphinha có cơ hội đối mặt với Milenkovic nhưng cũng không thắng được thủ thành này.

Phút 60, Alex Sandro tung cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm. Thủ thành Milenkovic đã bị đánh bại nhưng cột dọc lại cứu thua cho Serbia.

Nhưng chỉ sau đó đúng 2 phút, Vinicius Junior dứt điểm rất nhanh buộc thủ thành Serbia phải đẩy ra, tạo điều kiện để Richarlison đệm bóng, mở tỉ số trận đấu.

Bàn thắng giúp “các vũ công Samba” chơi càng thêm thăng hoa. 10 phút sau vẫn là Richarlison thực hiện cú vô lê kiểu “cắt kéo” làm tung lưới Serbia, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Với kết quả này, Brazil đã vượt qua Thụy Sỹ để leo lên ngôi đầu bảng G, World Cup 2022.

Minh Quang

 


Ý kiến bạn đọc


Ngày mai (25/4), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu bán vàng miếng SJC

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng gửi các tổ chức tín dụng doanh nghiệp tham gia đấu thầu vàng.

Lạm phát được dự báo sẽ tăng nhẹ lên 3,5% vào năm 2024

(VnMedia) – Ngân hàng Thế giới dự báo, lạm phát sẽ tăng nhẹ từ mức bình quân 3,2% năm 2023 lên 3,5% vào năm 2024. Trong khi đó, lạm phát CPI sẽ chững lại còn 3% trong năm 2025 và 2026, dựa trên kỳ vọng giá năng lượng và nguyên liệu sẽ ổn đinh.

4 thay đổi quan trọng về BHYT có hiệu lực từ 1/7/2024 người dân cần biết

(VnMedia) - Do liên quan đến sự điều chỉnh trong cải cách tiền lương nên có một số thay đổi về chính sách trong đó có BHYT kể từ ngày 1/7/2024.

Giải pháp an toàn thông tin toàn diện - Lá chắn trong kỷ nguyên số

(VnMedia) - Đây là chủ đề của buổi hội thảo vừa được VNPT VinaPhone Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của các diễn giả là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng…

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến

(VnMedia) - Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.