V-League mùa giải mới sẽ khai mạc vào tháng 9/2024

0
0

 - 13/13 CLB V-League đã đồng ý với đề xuất lùi lịch khai mạc mùa giải mới sang tháng 9/2024 để có sự chuẩn bị tốt nhất.

 

Công ty VPF vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2024/25. Kế hoạch thi đấu mùa giải 2024/25, dự thảo điều lệ và một số vấn đề liên quan tới công tác tổ chức đã được ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng giám đốc Công ty VPF trình bày, báo cáo trước toàn thể hội nghị.

“Theo kế hoạch, trung tuần tháng 7/2024, mùa giải 2023/24 mới kết thúc, ngay sau đó dự kiến cuối tháng 8/2024, mùa giải 2024/25 sẽ bắt đầu khởi tranh. Công ty VPF mong rằng tiếp tục nhận được sự chung tay, đồng lòng, chia sẻ, hợp tác đầy trách nhiệm từ các CLB, tất cả cùng vượt qua thách thức, bắt tay thực hiện các kế hoạch chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới”, ông Ngọc nói.

Vấn đề được đông đảo các đại diện CLB quan tâm là công tác sắp lịch thi đấu. Ở mùa giải 2024/25, ngoài 5 quãng nghỉ FIFA Days theo quy định, mỗi đợt kéo dài khoảng 2 tuần, còn quãng nghĩ dành cho đội tuyển quốc gia thi đấu tại AFF Cup (ngay sau FIFA Days tháng 12). Tổng thời gian V-League tạm nghỉ dành cho đội tuyển quốc gia là 116 ngày. Ngoài ra, V-League không chịu ảnh hưởng khi các đội tuyển trẻ tập trung, thi đấu.

Theo kế hoạch khung thời gian tổ chức đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phê duyệt, mùa giải 2024/25 dự kiến bắt đầu từ trung tuần tháng 8/2024 và kết thúc vào cuối tháng 6/2025. Quỹ thời gian tổ chức giải sau khi đã trừ các quãng nghỉ là 217 ngày. Với thời gian này, việc sắp lịch các vòng đấu có thể được 24/26 vòng diễn ra vào cuối tuần, vừa đảm bảo thời gian giữa mỗi vòng đấu, vừa tạo điều kiện tốt để khán giả tới sân theo dõi và cổ vũ các đội bóng thi đấu.

Tuy nhiên, tại hội nghị, đại diện một số CLB cho rằng quãng thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới là quá ngắn, dẫn tới việc các CLB không đảm bảo chuyên môn và có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới. 13/13 CLB V-League tham dự đã biểu quyết đồng ý đề xuất lùi lịch khai mạc mùa giải mới sang tháng 9.

Điều này đồng nghĩa sẽ có một số vòng đấu các CLB chấp nhận sẽ phải thi đấu với mật độ dày để đáp ứng được quỹ thời gian kết thúc mùa giải 2024/25 là cuối tháng 6/2025. Sau hội nghị, Công ty VPF sẽ có văn bản lấy ý kiến gửi tới từng CLB tại V-League, tổng hợp và gửi đề xuất đến Ban chấp hành VFF về việc thay đổi khung thời gian mùa giải 2024/25.

Hội nghị cũng dành thời gian để Trưởng ban Trọng tài VFF trình bày nguyên tắc áp dụng VAR cũng như một số thông tin quan trọng liên quan về việc vận hành và các quy định liên quan tới VAR. Công nghệ VAR đang ngày càng phát huy hiệu quả và vai trò hỗ trợ tại giải vô địch quốc gia, góp phần đem đến sự chính xác và công bằng cho giải đấu. Hiện nay công ty VPF và Ban Trọng tài VFF đang chuẩn bị các công tác liên quan đến cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để tiến tới triển khai kế hoạch tất cả các trận đấu tại V-League 1-2024/25 được áp dụng công nghệ VAR.

PV


Ý kiến bạn đọc


Cách để được hoàn tiền khi thanh toán cước VNPT qua VNPT Money

(VnMedia) - Khách hàng có thể nhận ngay tới 100 nghìn đồng khi thanh toán cước các dịch vụ của VNPT gồm điện thoại di động, điện thoại cố định, internet, truyền hình MyTV… qua ứng dụng VNPT Money.

VNPT và VKSND tỉnh Quảng Ngãi ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số

(VnMedia) - Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với VNPT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số trong ngành KSND tỉnh giai đoạn 2024-2027.

Xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2024

(VnMedia) - Trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá ước đạt 369,59 tỷ USD, tăng 16,03% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục thặng dư với xuất siêu ước đạt 8,4 tỷ USD.

Tấn công ransomware nhắm tới điện thoại Android lỗi thời

(VnMedia) - Một phần mềm độc hại Android nguồn mở có tên 'Ratel RAT' được nhiều tác nhân đe dọa sử dụng rộng rãi để tấn công các thiết bị lỗi thời, một số trong đó nhằm lây nhiễm ransomware.

Cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo

(VnMedia) - Công an TP Hà Nội cho biết, các đối tượng giả danh là nhân viên giao hàng (Giao hàng tiết kiệm, giao hàng nhanh…) gọi điện cho khách hàng thông báo có đơn đặt hàng online, rồi yêu cầu chuyển tiền thanh toán để chiếm đoạt.