Từ ngày 8 - 10/3 sẽ diễn ra Lễ hội Quán Thế Âm tại Đà Nẵng

0
0

Sau 2 năm phải tạm hoãn vì dịch COVID-19, năm 2023, Lễ hội Quán Thế Âm sẽ quay trở lại với nhiều hoạt động, diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 8 - 10/3/2023 (nhằm các ngày 17, 18 và 19/02 Âm lịch).

 

Theo đó, Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 8/3/2023 (tức ngày 17/2 Âm lịch); Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm (lễ chính thức) sẽ diễn ra lúc 7 giờ ngày 10/3/2023 (tức ngày 19/2 Âm lịch) và Lễ bế mạc sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 10/3/2023 (tức ngày 19/2 Âm lịch). Địa điểm chính tổ chức Lễ hội tại khuôn viên chùa Quán Thế Âm và các tuyến đường Sư Vạn Hạnh, Lê Văn Hiến, đường từ chùa Quán Thế Âm đến chùa Hương Sơn (núi Ghềnh)...

Lễ hội sẽ gồm nhiều hoạt động, trong đó hoạt động nghi lễ, tín ngưỡng, tôn giáo; biểu diễn thư pháp đại tự, lễ hóa trang Quán Thế Âm Bồ Tát, lễ rước tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, diễn thuyết về ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, trồng cây bồ đề… Trong phần hội cũng có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao như thả diều, trình diễn nghệ thuật nấu món chay tuyệt phẩm, giao lưu thơ, nhạc Phật giáo,...

Ban tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2023 do lãnh đạo thành phố làm Trưởng Ban; ông Nguyễn Hòa – Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn làm Phó Trưởng Ban Thường trực. Ban có 8 Phó Trưởng Ban và 13 thành viên là đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Ban Tổ chức Lễ hội có trách nhiệm triển khai tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn năm 2023 đảm bảo hiệu quả, an toàn theo Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 29-12-2022 của UBND thành phố về việc tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2023.

Trưởng ban Ban Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và thành lập các tiểu ban phục vụ Lễ hội. Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban tổ chức Lễ hội theo quy định.

Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn là dịp để quảng bá sâu rộng hình ảnh, sản phẩm du lịch nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng, đồng thời là dịp để mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực văn hóa, du lịch, tôn giáo,...

Song song đó, hoạt động cùa Lễ hội nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đời sống tâm linh, tín ngưỡng của cộng đồng, đại diện cho bản sắc văn hóa của thành phố được lưu truyền, gìn giữ đến ngày nay, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để du khách, các tầng lớp Nhân dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, góp phần đẩy mạnh công tác xã hội các hoạt động Lễ hội và du lịch trên địa bàn thành phố.

P.V


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.