Mesut Ozil bất ngờ giải nghệ ở tuổi 34!

0
0

Cựu tiền vệ của Arsenal và đội tuyển Đức - Mesut Ozil đã giải nghệ, không tiếp tục sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 34.

 

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ Mesut Ozil vừa đưa ra quyết định giải nghệ. Tờ Fanatik khẳng định cựu sao Arsenal thông báo với đồng đội sau thất bại 0-1 của Istanbul Basaksehir trước Kayserispor hôm 2/2 rằng anh quyết định từ bỏ bóng đá và không tham dự buổi tập vào sáng hôm sau.

Quyết định trên của Ozil xuất phát từ việc anh chỉ được ra sân 5 trận từ đầu mùa. Bên cạnh đó còn có 1 trận anh phải xuống đá cho đội dự bị của Istanbul Basaksehir.

Theo Telegraph, Ozil có thể chuyển sang làm game thủ sau khi nghỉ đá bóng. Tháng 6/2022, người đại diện Erkut Sogut thừa nhận: "Ozil sẽ tham gia nhiều hơn vào eSports, tự trải nghiệm bản thân và có thể trở thành một game thủ chuyên nghiệp".

Ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, Ozil từng được xem như một trong những tiền vệ công hay nhất của bóng đá thế giới. Đặc biệt trong giai đoạn khoác áo Real từ 2010 đến 2014, Ozil đã có rất nhiều đường kiến tạo cho Ronaldo ghi bàn. Cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ cũng là thành viên của ĐT Đức vô địch World Cup 2014.

Sau khi rời Real, Ozil cũng đã có những mùa giải thi đấu khá thành công tại Arsenal trước khi có mâu thuẫn với ban huấn luyện và phải rời đi năm 2021.

(Theo VOV)

 


Ý kiến bạn đọc


Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”

(VnMedia) - "Chuyển đổi số đã 'đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người', chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp", Thủ tướng nhấn mạnh.

Hàng loạt doanh nghiệp lớn là nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware

(VnMedia) - Công an TP Hà Nội cho biết, hàng loạt doanh nghiệp lớn như VNDirect, PVOIL… là nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware với hình thức, thủ đoạn giống nhau là tấn công mã hóa dữ liệu nhằm mục đích đòi tiền chuộc...

Giá vàng tiếp đà giảm phiên thứ 3 liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (25/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục giảm thêm gần 6 USD/ounce. Đây là phiên đi xuống thứ 3 liên tiếp trên thị trường kim loại quý này.

Lỗ hổng nghiêm trọng ảnh hưởng đến hơn 300 nghìn trang web WordPress

(VnMedia) - CERT của Nhật Bản mới đây đã cảnh báo về lỗ hổng nghiêm trọng (CVE-2024-28890, CVSS v3: 9.8) trong Forminator có thể cho phép tin tặc từ xa tải phần mềm độc hại lên các trang web bằng cách sử dụng plugin.

Lạm phát được dự báo sẽ tăng nhẹ lên 3,5% vào năm 2024

(VnMedia) – Ngân hàng Thế giới dự báo, lạm phát sẽ tăng nhẹ từ mức bình quân 3,2% năm 2023 lên 3,5% vào năm 2024. Trong khi đó, lạm phát CPI sẽ chững lại còn 3% trong năm 2025 và 2026, dựa trên kỳ vọng giá năng lượng và nguyên liệu sẽ ổn đinh.