Trên 18.000 lượt khách Việt đi tour đón Tết ở nước ngoài qua cửa ngõ TPHCM

0
0

Theo thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, do nhiều quốc gia đã mở cửa về du lịch nên trong dịp Tết Quý Mão, lượng khách Việt đăng ký đi tour nước ngoài đã tăng cao, vượt qua con số lượng khách đi tour nội địa.

Tổng hợp từ các công ty du lịch lữ hành tại TPHCM cho thấy trong dịp Tết Quý Mão, đã có trên 18.000 lượt khách đăng ký đi tour du lịch nước ngoài qua cửa ngõ TPHCM với tổng doanh thu ước đạt khoảng 432 tỷ đồng. Trong đó tour đến với các quốc gia và vùng như Thái Lan, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật... đã được nhiều du khách lựa chọn. Con số thống kê cho thấy năm nay số lượt khách lựa chọn đăng ký đi tour nước ngoài trong dịp Tết chiếm tỷ lệ từ 55-65% so với tour trong nước đã cho thấy nhu cầu đi tour nước ngoài của người dân khá cao.

Du khách tại phố đêm Khao San (Thái Lan)
Du khách tại phố đêm Khao San (Thái Lan)

Theo đánh giá của những nhà tổ chức tour, việc mở cửa du lịch trở lại sau đại dịch cũng như các giải pháp kích cầu du lịch như giảm giá tour, xây dựng chính sách visa thuận lợi cho du khách... của các quốc gia được khách Việt yêu thích đã khiến cho du khách lựa chọn nhiều để du Xuân.

Ở chiều ngược lại, trong dịp Tết Quý Mão vừa qua du lịch TPHCM cũng đón khoảng 65.000 lượt khách quốc tế tới TPHCM, trong đó khách đăng ký lưu trú ước đạt khoảng 250.000 lượt, đạt công suất phòng lên tới 85%. Tổng doanh thu ngành du lịch TPHCM ước đạt khoảng 6.300 tỷ đồng.

Một gia đình nước ngoài đang chụp hình tại Lễ hội Tết Việt (Ảnh Nguyễn Phong)
Một gia đình nước ngoài đang chụp hình tại Lễ hội Tết Việt (Ảnh Nguyễn Phong)

Những điểm du Xuân tại TPHCM như Đường hoa Nguyễn Huệ, Đường sách Tết hay Hội hoa Xuân Tao Đàn, Lễ hội Tết Việt NVH Thanh Niên, Chợ hoa “Trên bến dưới thuyền”… rất được du khách ưa chuộng. Tổng lượt khách các khu vui chơi, các điểm du lịch tại TPHCM trong dịp Tết Quý Mão ước đạt khoảng 1,7 triệu lượt.

Theo tienphong.vn

https://tienphong.vn/tren-18000-luot-khach-viet-di-tour-don-tet-o-nuoc-ngoai-qua-cua-ngo-tphcm-post1505708.tpo


Ý kiến bạn đọc


VNPT và hành trình bền bỉ vì Nhân tài Việt Nam

(VnMedia) - Nhân tài Đất Việt là Giải thưởng duy nhất do một Tập đoàn Kinh tế Nhà nước đồng tổ chức và tài trợ chính trong suốt gần 20 năm qua - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Chỉ số ít tổ chức tại Việt Nam sẵn sàng đối phó với rủi ro về an ninh mạng ngày càng gia tăng

(VnMedia) - Chỉ có 6% tổ chức tại Việt Nam đạt được mức độ sẵn sàng ‘trưởng thành’ cần thiết để đối phó với những rủi ro về an ninh mạng ngày nay, theo Chỉ số Sẵn sàng An ninh mạng 2024 của Cisco.

Chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội: Nhiều lợi ích thiết thực cho người dân

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thường xuyên nâng cấp hệ thống, tiện ích để cung ứng các nền tảng thanh toán liên thông, cho phép xử lý tức thời và vận hành 24/7 để đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp...

Bài học quan trọng từ vụ hack mật khẩu của Microsoft: Bảo mật mọi tài khoản!

(VnMedia) - Vụ hack vào Microsoft như một lời cảnh tỉnh cho các tổ chức ưu tiên triển khai bảo mật cho mọi tài khoản người dùng, nó cũng chỉ ra sự cần thiết của các biện pháp bảo vệ mật khẩu.

Thủ tướng: Có cơ sở dữ liệu lớn thì mới có trí tuệ nhân tạo

(VnMedia) - Trao đổi, đối thoại với thanh niên về giải pháp thể chế, công nghệ để thực hiện đồng bộ cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cơ sở dữ liệu rất quan trọng với chuyển đổi số, có cơ sở dữ liệu lớn thì mới có trí tuệ nhân tạo.