Phùng Phước Thịnh lên đường dự thi Nam vương Du lịch Thế giới 2022

0
0

Ngày 26/1, Phùng Phước Thịnh vừa chính thức lên đường tham gia Mister Tourism World – Nam vương Du lịch Thế giới 2022, bắt đầu chặng hành trình chinh chiến tại cuộc thi tại Manila, Philippines.

 

Xuất hiện ở sân bay, Phùng Phước Thịnh diện quần tây đen, phối với áo vest xanh mang phong cách trẻ trung, năng động. Trong lần "mang chuông đi đánh xứ người" này, nam vương Phùng Phước Thịnh mang tổng cộng 5 vali, bao gồm 3 vali quần áo, 2 vali vật dụng cá nhân. Trong số này có bộ trang phục dân tộc đặc biệt, nặng hơn 20kg. Trước giờ lên đường, anh chia sẻ: "Tôi hạnh phúc vì lần đầu tiên đi thi nam vương quốc tế và nhận được yêu thương, đông đảo mọi người gửi lời chúc mừng. Thịnh sẽ làm hết sức để mang hình ảnh một người mẫu chuyên nghiệp, một đất nước Việt Nam xinh đẹp giới thiệu với bạn bè thế giới".

Phùng Phước Thịnh cho biết lần thi này anh khá áp lực, vì lần đầu tiên tham dự cuộc thi quốc tế. Trong suốt thời gian vừa qua, Phùng Phước Thịnh đã tập trung luyện tập thể hình để có một ngoại hình hoàn hảo và rèn luyện kỹ năng trình diễn cùng các chuyên gia để có thể giành được ngôi vị cao nhất cuộc thi. Anh cũng chọn chế độ ăn uống hạn chế tinh bột, thêm nhiều rau xanh, trái cây trong các bữa ăn. Nam người mẫu thường xuyên rèn luyện thể hình, thuyết trình bằng tiếng Anh trước đám đông, chụp hình... cũng như chuẩn bị các trang phục thời trang chỉn chu theo concept của chương trình.

Sau thời gian tạm hoãn vì dịch Covid-19, cuộc thi Mister Tourism World 2022 diễn ra từ ngày 27/1 đến ngày 6/2/2023. Đêm chung kết và đăng quang Nam vương Du lịch Thế giới lần thứ 6 sẽ diễn ra vào tối ngày 5/2 tại Manila, Philippines.

Mister Tourism World là cuộc thi nam vương, được tổ chức thường niên tại các quốc gia trên thế giới, cuộc thi mang thông điệp về một quý ông có tầm ảnh hưởng trong xã hội và cuộc thi năm nay dành nhiều sự quan tâm cho việc bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Việt Nam từng có hai thí sinh tham dự là Phạm Xuân Hiển (2016) và Trần Mạnh Kiên (2017) nhưng không đạt thành tích cao. Hiện, có gần 35 thí sinh xác nhận tham dự Mister Tourism World 2022.

Phùng Phước Thịnh sinh năm 1996, nặng 72 kg, số đo 3 vòng 105-77-102 cm. Anh hiện là người mẫu tự do, nhà sáng lập một công ty về du lịch - sự kiện tại TP. HCM. Trước khi chinh chiến quốc tế, Phùng Phước Thịnh được mời diễn First Face tại Tuần lễ Thời Trang Quốc tế Thái Lan, anh cũng đảm nhận vai trò ban giám khảo tại Hoa hậu Du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long 2022 và chấm thi Hoa khôi Nét đẹp Sinh viên Du lịch HUFLIT năm 2022.

Theo VOV
https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/phung-phuoc-thinh-len-duong-du-thi-nam-vuong-du-lich-the-gioi-2022-post998304.vov


Ý kiến bạn đọc


VNPT và hành trình bền bỉ vì Nhân tài Việt Nam

(VnMedia) - Nhân tài Đất Việt là Giải thưởng duy nhất do một Tập đoàn Kinh tế Nhà nước đồng tổ chức và tài trợ chính trong suốt gần 20 năm qua - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Chỉ số ít tổ chức tại Việt Nam sẵn sàng đối phó với rủi ro về an ninh mạng ngày càng gia tăng

(VnMedia) - Chỉ có 6% tổ chức tại Việt Nam đạt được mức độ sẵn sàng ‘trưởng thành’ cần thiết để đối phó với những rủi ro về an ninh mạng ngày nay, theo Chỉ số Sẵn sàng An ninh mạng 2024 của Cisco.

Chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội: Nhiều lợi ích thiết thực cho người dân

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thường xuyên nâng cấp hệ thống, tiện ích để cung ứng các nền tảng thanh toán liên thông, cho phép xử lý tức thời và vận hành 24/7 để đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp...

Bài học quan trọng từ vụ hack mật khẩu của Microsoft: Bảo mật mọi tài khoản!

(VnMedia) - Vụ hack vào Microsoft như một lời cảnh tỉnh cho các tổ chức ưu tiên triển khai bảo mật cho mọi tài khoản người dùng, nó cũng chỉ ra sự cần thiết của các biện pháp bảo vệ mật khẩu.

Thủ tướng: Có cơ sở dữ liệu lớn thì mới có trí tuệ nhân tạo

(VnMedia) - Trao đổi, đối thoại với thanh niên về giải pháp thể chế, công nghệ để thực hiện đồng bộ cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cơ sở dữ liệu rất quan trọng với chuyển đổi số, có cơ sở dữ liệu lớn thì mới có trí tuệ nhân tạo.