- Với 205 huy chương Vàng (HCV) đạt được ở SEA Games 31, Thể thao Việt Nam đã thiết lập kỷ lục, mốc son mới ở Đại hội thể thao khu vực.
![]() |
Cua rơ Nguyễn Thị Thật đoạt cú đúp HCV. Ảnh: BTC SEA Games 31 |
Trong ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 31, nước chủ nhà đã giành thêm 25 HCV ở các bộ môn thế mạnh như đua Xe đạp, Lặn , Muay, quần vợt, Bóng đá… qua đó khẳng định vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương.
Mỗi HCV đều có giá trị như nhau nhưng rõ ràng sự chú ý của người hâm mộ tập trung rất nhiều vào môn “thể thao Vua” trong ngày thi đấu cuối cùng, khi thày trò ông Park bước vào trận đấu quyết định với U23 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam.
Không phụ lòng của người hâm mộ, “ngôi sao Vàng” đã đánh bại đối thủ với tỉ số 1-0 sau cú đánh đầu của Mạnh Dũng, qua đó chính thức đoạt HCV bóng đá Nam.
Trước đó, thể thao Việt Nam cũng chứng kiến sự xuất sắc tới từ các môn Xe đạp, Lặn , Muay, quần vợt.
Muay và Lặn đều đem về 5 HCV trong ngày thi đấu cuối. Các VĐV đoạt HCV của môn Muay gồm Bùi Yến Ly, Nguyễn Doãn Long, Bàng Thị Mai, Nguyễn Thị Phương Hậu và Nguyễn Trần Duy Nhất.
Cua rơ Nguyễn Thị Thật có ngày thi đấu chói sáng đoạt cú đúp HCV ở cả nội dung cá nhân và đồng đội. Lý Hoàng Nam cũng bảo vệ thành công chức vô địch nội dung đơn nam môn quần vợt khi đánh bại đồng hương Trịnh Linh Giang.
Như vậy, đoàn Thể thao Việt Nam đã xuất sắc hoàn thành vượt chỉ tiêu (140 HCV), thậm chí còn vượt qua kỷ lục 194 HCV mà Indonesia đã thiết lập tại Jakarta năm 1997, khi giành được tổng cộng 205 HCV, 125 HCB, 116 HCĐ khép lại kỳ Đại hội vô cùng thành công cho Thể thao Việt Nam.
Đức Tiến