- Ấn Hoàng đế Tôn thân chi bảo là một hiện vật quan trọng nằm trong Sưu tập Bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
Ấn đúc bằng chất liệu vàng 10 tuổi, tạo thành 2 cấp hình vuông, quai là tượng rồng uốn khúc, đầu vươn về phía trước, hai sừng dài, đuôi xòe 9 dải hình ngọn lửa, chân rồng 5 móng.
Trên lưng ấn có khắc hai dòng chữ Hán cho biết niên đại và trọng lượng quả ấn.
Mặt ấn đúc nổi sáu chữ Triện: Hoàng đế Tôn thân chi bảo.
![]() |
Ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia |
Sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, chép: “Năm Minh Mệnh 8 (1827), xuống chỉ cho bộ Lễ chọn ngày tốt, hội đồng với phủ Nội vụ, ty Vũ khố kính cẩn đúc một quả Hoàng đế Tôn thân chi bảo, vuông 3 tấc 2 phân, dày 3 phân 6 ly… núm chạm rồng ngồi xổm… làm bằng vàng mười.”, “phàm có việc kính cẩn dâng huý hiệu thì đóng ấn này.”
Không chỉ là một hiện vật độc bản với hình thức độc đáo, biểu trưng cho quyền lực triều đình nhà Nguyễn. Ấn Hoàng đế Tôn thân chi bảo còn gắn với những điển lễ tôn quý của triều đại như dâng tôn hiệu, dâng húy hiệu và là một nguồn sử liệu quan trọng ghi lại dấu ấn lịch sử thời kỳ Hoàng đế Minh Mạng nói riêng, vương triều Nguyễn và lịch sử văn hóa Việt Nam nói chung.
Chính vì những giá trị đó mà Ấn Hoàng đế Tôn thân chi bảo đã được Thủ tướng chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia ngày 25/12/2021.
Hiện Bảo tàng Lịch sử quốc gia có trưng bày chuyên đề 3D về bảo vật quốc gia, bạn có thể ghé thăm bất cứ lúc nào để chiêm ngưỡng!
P.V