Vì sao nhiều cầu thủ Ngoại hạng Anh phản đối giảm 30% lương?

0
0

 - Một số cầu thủ tên tuổi của Ngoại hạng Anh như De Bruyne, Troy Deeney, Mark Noble... đều phản đối giảm 30% lương cầu thủ trong mùa dịch Covid-19, đồng thời đặt nghi vấn về mục đích thực sự của đề xuất này.

Giảm lương cầu thủ chỉ làm giàu cho giới chủ CLB?

Cuối tuần qua, cuộc họp trực tuyến được chờ đợi giữa các bên gồm Liên đoàn bóng đá Anh (FA), BTC giải Ngoại hạng Anh, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) và đại diện 20 đội bóng là HLV và các thủ quân đã diễn ra nhưng không tìm được sự đồng thuận như kỳ vọng.

Theo báo chí Anh, cuộc họp diễn ra căng thẳng, kéo dài trong 45 phút. Các bên tập trung thảo luận một số vấn đề, trong đó nổi bật là đề xuất giảm 30% lương để giúp các đội bóng vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính do đại dịch Covid-19.

 
De Bruyne và Deeney đều phản đối đề xuất giảm lương!
De Bruyne và Deeney đều phản đối đề xuất giảm lương!

3 cầu thủ được phép nêu ý kiến của riêng mình là De Bruyne (Man City), Troy Deeney (Watford), Mark Noble (Westham) đều tỏ ra hoài nghi mục đích thực sự của việc giảm lương không như những gì các ông chủ CLB miêu tả.

Các cầu thủ này đều có chung nhận định nhiều đội bóng tại Ngoại hạng Anh đang lợi dụng đại dịch Covid-19 để cắt giảm lương, qua đó tránh phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nộp thuế) cho toàn bộ nhân viên.

Tất cả chỉ giúp giới chủ CLB đã giàu càng thêm giàu có. Bởi thực tế chủ sở hữu  những đội bóng lớn của xứ sở sương mù đều là những tỉ phú với khối tài sản rất lớn, lên tới hàng tỉ bảng.

Nhóm cầu thủ này cũng muốn gặp mặt trực tiếp lãnh đạo đội bóng để chất vấn tại sao mức lương cần cắt giảm phải là 30%. Thay vì giúp các ông chủ làm giàu, họ muốn tự nguyện sử dụng số tiền của mình để hỗ trợ trực tiếp cho Dịch vụ Y tế quốc gia trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19.

Trước đó, nhóm cầu thủ của Man Utd lại muốn sử dụng 30% lương bị cắt giảm để hỗ trợ trực tiếp cho các bệnh viện và trung tâm y tế của thành phố Manchester.

Bên cạnh đó, các cầu thủ còn yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng đảm bảo công việc cho nhân viên không trực tiếp liên quan tới chuyên môn.

Giới phân tích cho rằng, không dễ để các ông chủ đội bóng đưa ra lời giải thích thỏa đáng, đủ sức thuyết phục các cầu thủ tự nguyện giảm 30% lương.

Trước chất vấn của giới cầu thủ, đại diện giải Ngoại hạng Anh cho biết, họ chỉ đưa ra đề nghị do các CLB chuyển tới. Việc cắt giảm lương sẽ cần phải bàn bạc kỹ hơn và quan trọng phải nhận được sự đồng thuận của các cầu thủ mới có thể tiến hành.

“Điềm xấu” cho Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020?

Theo tính toán của tờ Mail, nếu toàn bộ cầu thủ của Ngoại hạng Anh chấp thuận giảm 30% lương sẽ đem về cho các đội bóng 570 triệu bảng, bằng1/2 số tiền thiệt hại (1.1 tỉ bảng) đối với giải đấu này nếu mùa giải buộc phải kết thúc sớm.

Ngoại hạng Anh nhiều khả năng sẽ kết thúc sớm vì dịch Covid-19
Ngoại hạng Anh nhiều khả năng sẽ kết thúc sớm vì dịch Covid-19

Rất có thể BTC giải Ngoại hạng Anh cũng như các đội bóng đã tính tới khả năng 9 vòng đấu còn lại sẽ không thể khởi tranh, ngay cả khi không có khán giả, để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ.

Trước đó, FA và BTC giải Ngoại hạng Anh tìm mọi cách giúp giải Ngoại hạng Anh có thể trở lại thi đấu vào đầu tháng 5 tới, nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài chính cũng như khả năng bị kiện từ các đối tác khi giải đấu không thể về đích đúng như kế hoạch.

Ngoại hạng Anh là giải đấu nhận được số tiền bản quyền truyền hình cao kỷ lục lên tới 3 tỉ bảng/năm từ các hãng truyền hình trả tiền lớn như Sky Sports, BT Sport... Do đó nếu vi phạm các điều khoản đã ký kết, BTC cũng như các CLB có thể sẽ bị kiện đền số tiền rất lớn.

Hiện tại số thuê bao các kênh trả tiền theo dõi giải Ngoại hạng Anh đang sụt giảm nhanh. Các đài truyền hình một mặt liên tục tung ra các chương trình khuyến mại nhưng đồng thời cũng thúc ép BTC giải phải sớm đưa các đội trở lại thi đấu.

Trong bối cảnh đó cũng xuất hiện những ý tưởng bị coi là “phi thực tế, điên rồ nhưng cũng khá thú vị”. Một CLB giấu tên tại Ngoại hạng Anh đã đề xuất lên FA ý tưởng tổ chức 9 vòng đấu còn lại của mùa giải ở Trung Quốc, địa điểm cách nước Anh tới gần 6.000 km.

Theo lập luận của CLB này, Trung Quốc là nơi dịch Covid-19 khởi phát trước khi lan ra toàn cầu. Tuy nhiên, quốc gia này hiện tại đã cơ bản khống chế được dịch và có kinh nghiệm trong việc đối phó. Do đó, đây thực sự lại là địa điểm an toàn cho các cầu thủ thi đấu!

Minh Quang

 

 


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.