Hà Giang là một trong những tỉnh hội tụ đa sắc màu văn hóa, điều đó kéo theo nhu cầu của người dân tại mỗi phiên chợ vì thế mà khác nhau.
Tỉnh Hà Giang có 22 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào người H’Mông là dân tộc đông dân cư nhất. Kế tiếp là người Tày, Kinh, Dao…Do đa dân tộc nên tỉnh miền núi này có những nét văn hóa vô cùng đặc sắc và mang hơi thở riêng.
Tại huyện Bắc Quang, khu chợ thị trấn Việt Quang là nơi tập trung hàng hóa giao thương lớn nhất và là chợ đầu mối lớn của tỉnh, mật độ người dân đổ về buôn bán trong dịp giáp tết Nguyên Đán đông đúc đến mức vào giờ cao điểm người ta phải chen chúc nhau lưu thông .


Chợ Bắc Quang mang hơi hướng hiện đại kèm theo những nét cổ truyền, cái hiện đại ở đây là nhờ văn hóa sản xuất, kinh doanh hàng hóa của người Kinh du nhập, kèm theo đó là những nét văn hóa cổ truyền của người Tày, người Dao…

Còn chợ huyện Mèo Vạc thì ngược lại, đây là phiên chợ vùng cao đúng nghĩa không thể pha trộn. Những mặt hàng phục vụ ngày tết ở phiên chợ này đều hướng đến phục vụ người bản địa như: Thổ cẩm, vải vóc, một góc phiên chợ này còn có gian riêng dành cho ẩm thực địa phương để phục vụ du khách và người dân bản địa.
Khác với những phiên chợ ở các huyện vùng thấp hơn, chợ Mèo Vạc không có bóng dáng hoa đào, cành quất…Bán nhan nhản như các huyện động lực như: Bắc Quang, Vị Xuyên… Bởi người dân vùng cao nguyên đá không có thói quen, cũng như tập tục trang trí nhà cửa bằng những loài hoa, cây quả này.
Tại chợ xã Xuân Giang (huyện Quang Bình) thời điểm giáp tết cũng nhộn nhịp không kém gì chợ huyện. Cảnh người dân đi sắm tết đã thành thông lệ vào dịp cuối năm.

Phiên chợ này thường gọi là chợ của người Tày, bởi các xã xung quanh chợ chủ yếu là đồng bào người Tày sinh sống. Đến với những phiên chợ mang đậm bản sắc văn hóa như Hà Giang, du khách sẽ hiểu được trải nghiệm thực tế về cuộc sống, con người ở vùng đất phên dậu của tổ quốc.
Phapluatplus