Từ 6/9: Vé thăm quan Nhà hát Lớn Hà Nội 400.000 đồng/lượt

13:48, 05/09/2017
|
(VnMedia)- Bắt đầu từ 06/09, Nhà hát lớn Hà Nội sẽ mở cửa cho khách du lịch tham quan vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần với giá vé là 400.000đ/lượt.
 
Tour thăm quan Nhà hát Lớn Hà Nội nằm trong kế hoạch quảng bá du lịch của Bộ VHTT&DL. Trước đó, Bộ này đã có kế hoạch triển khai cụ thể: Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dựng 3 chương trình nghệ thuật ca múa nhạc tổng hợp với sự phối hợp biểu diễn của các nhà hát: Ca múa nhạc Việt Nam, Tuồng Việt Nam, Đương đại Việt Nam. Tổng cục Du lịch có trách nhiệm đưa khách du lịch tới Nhà hát Lớn Hà Nội; Trưng bày tranh ảnh và giới thiệu các địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam… 
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.
Nhà hát Lớn Hà Nội do các kiến trúc sư Harlay và Broyer thiết kế, có sự đóng góp của Lagisquet và do Travary và Savelon phụ trách thi công. Công trình được khởi công ngày 7 tháng 6 năm 1901 và hoàn thành ngày 9 tháng 12 năm 1911. Do nền đất yếu, các kỹ sư phải đóng 35000 cọc tre già và đổ một khối bê tông khổng lồ dày 90 cm. Khoảng 12 000m3 vật liệu khác nhau và gần 600 tấn thép đã được sử dụng. Với diện tích 2 600m2, chiều dài 87m, chiều rộng 30m, và điểm cao nhất so với mặt đường lên tới 34m, đây là một công trình rất lớn so với quy mô của thành phố Hà Nội khi đó với dân số chưa đến 80 nghìn người.
 
Bạn có thể tham quan Nhà hát Lớn ảo trên nền nhạc Pháp  tại đây.
 
An Khanh

Ý kiến bạn đọc