FLC Sầm Sơn "cháy phòng" dịp Quốc khánh với Lễ hội văn hoá các dân tộc Việt Nam

10:04, 04/09/2017
|

(VnMedia)- Lễ hội văn hoá các dân tộc Việt Nam được tổ chức kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 tại quần thể FLC Sầm Sơn đã thu hút hơn 3.000 du khách tham gia, kéo theo tình trạng “cháy phòng” vào mùa cao điểm.

Lễ hội văn hoá các dân tộc Việt Nam tổ chức tại quần thể FLC Sầm Sơn
Lễ hội văn hoá các dân tộc Việt Nam tổ chức tại quần thể FLC Sầm Sơn

54 dân tộc hội tụ

Nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội văn hoá thế giới được tổ chức hàng tuần tại FLC Sầm Sơn, Lễ hội văn hoá các dân tộc Việt Nam diễn ra ngày 2/9, với chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng hội chợ ẩm thực ba miền đã mang đến cho du khách một đêm hội khó quên với nhiều ấn tượng sâu sắc.

Nhiều ca khúc bất hủ, gợi nhắc những tháng ngày oanh liệt và hòa hùng của dân tốc lại có dịp vang lên một lần nữa, khiến người xem xúc động, bồi hồi, xen lẫn lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc.

Bên cạnh đó, lễ hội còn là nơi hội tụ văn hoá bản địa của 54 dân tộc anh em trên mọi miền đất nước, khiến du khách mê đắm trong điệu múa xoè ô, hay rộn ràng, lí lắc trong tiếng kèn lá gọi người thương giữa đại ngàn Tây Bắc.

Múa Chăm truyền thống
Múa Chăm truyền thống

“Một thoáng kinh kỳ vừa bình dị vừa kiêu sa, giản đơn mà tinh tế” là cảm nhận của chị Nguyễn Hoài An, du khách đến từ Hà Nội, sau khi thưởng thức điệu múa cổ truyền của người Chăm.

Tiếng nhạc, tiếng ống tre vỗ nhịp nhàng trong điệu múa sạp của dân tộc Thái đã xoá đi khoảng cách giữa hàng nghìn con người xa lạ. Lễ hội không chỉ là nơi các giá trị văn hoá dân tộc được tôn vinh, mà còn là đêm của tình đoàn kết.

Du ngoạn 3 miền cùng chợ đêm ẩm thực

Mang đến cho du khách thêm những trải nghiệm độc đáo, đậm bản sắc văn hoá Việt Nam, lễ hội còn tổ chức phiên chợ quê âm thực ba miền, bình dị, giản đơn với mái cọ, cót tre, bày bán những món bánh quà thơm ngon, lạ miệng.

Chợ đêm ẩm thực 3 miền thu hút hàng nghìn du khách
Chợ đêm ẩm thực 3 miền thu hút hàng nghìn du khách

Nếu gian hàng phở đã quá quen thuộc với khách Hà thành thì các món hải sản của vùng duyên hải miền Trung lại khiến khách khó lòng bỏ qua. Chạo tôm bao mía, chả mực dai giòn, hải sản xào chín tới với mỳ sợi vàng ươm, ghẹ nướng lạ miệng, mực ướp sa tế toả hương thơm phức trên bếp than hồng… tất cả tạo nên một bữa tiệc BBQ bên bờ biển thơm ngon, đúng điệu.

Với ai yêu thích ẩm thực vùng đất Nam Bộ thì đây đúng là thiên đường của bánh trái với bánh xèo nóng hổi, vỏ vàng rụm, ăn kèm rau sống, chấm nước mắm chua ngọt vừa miệng; hay bánh khọt với chú tôm to, đỏ cam tươi ngon, làm tâm điểm cho chiếc đế bánh vàng, nhỏ xinh.

Khan hiếm phòng tại nhiều quần thể

Lễ hội văn hoá các dân tộc Việt Nam là một trong những yếu tố tiếp tục kéo dài tình trạng “cháy phòng” mùa cao điểm tại quần thể FLC Sầm Sơn.

Khách sạn FLC Grand Hotel Samson
Khách sạn FLC Grand Hotel Samson

“Để tăng thêm số lượng, chúng tôi đã đưa 588 phòng của khách sạn FLC Grand Hotel Samson mới khai trương vào phục vụ, nâng tổng mức phòng trong quần thể lên khoảng 1.000, nhưng vẫn xảy ra tình trạng khan hiếm”, theo thông tin từ ban quản lý.

Không chỉ tại FLC Sầm Sơn, gần thủ đô hơn, FLC Vĩnh Phúc cũng ghi nhận công suất phòng đạt 100% vào dịp 2/9.

Với lợi thế về địa điểm, chỉ cách Hà Nội 40km, FLC Vĩnh Phúc là điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn cho chuyến đi du lịch ngắn ngày, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các phương thức nghỉ dưỡng, giải trí đa dạng như sân tập golf, spa cao cấp, bể bơi bốn mùa, khu vui chơi trẻ em, phòng hát karaoke, khu nông trại gia đình…

Quần thể FLC Vĩnh Phúc
Quần thể FLC Vĩnh Phúc

Xa hơn về phía Nam, nằm ở vòng cung Eo Gió, khu quần thể FLC Quy Nhơn cũng rơi vào tình trạng thiếu phòng thường thấy vào những mùa nghỉ lễ lớn trong năm.

“Mùa lễ thật khó tránh khỏi tình trạng hết phòng, hơn nữa FLC Quy Nhơn có nhiều dịch vụ giải trí phù hợp cho cả gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ như Zoo Safari Park nên khách họ đặt nhiều. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay tôi đặt trước phòng cách đây hơn 1 tháng nên đến ngày là cả gia đình lên đường, không sợ đến nơi hết phòng lại phải ra ngoài tìm nhà nghỉ”, du khách Bùi Công Tuấn, đến từ TP. HCM, cho biết.

Quần thể FLC Quy Nhơn
Quần thể FLC Quy Nhơn

Theo ban quản lý các quần thể, toàn bộ hệ thống gần 2500 phòng tại các khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC trên cả nước đều đạt công suất phục vụ 100% trong dịp Quốc khánh năm nay.

Nằm ở vị trí đắc địa, thuận lợi về giao thông, có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng, với tiện ích đồng bộ, các khu quần thể nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC từ nhiều năm nay luôn là điểm đến được du khách trong và ngoài nước đánh giá cao, là lựa chọn được ưu tiên trong những ngày nghỉ lễ.

Thu Hải


Ý kiến bạn đọc