Có một hòn Khô hút khách du lịch ở Quy Nhơn

10:33, 23/07/2017
|

(VnMedia)- Một hòn đảo không có những cây cổ thụ cao lớn, không có đông dân cư đã tạo nên điều riêng biệt đặc sắc. Bãi biển ở quanh hòn Khô rất có nhiều đá, nhưng đây là một trong những nơi có bãi tắm biển sạch, hoang sơ nhất.

Hòn Khô nằm hôn Hải Đông, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 15km. Một hòn đảo không có những cây cổ thụ cao lớn, không có đông dân cư đã tạo nên điều riêng biệt đặc sắc.

Bãi biển ở quanh hòn Khô rất có nhiều đá, nhưng đây là một trong những nơi có bãi tắm biển sạch, hoang sơ nhất.

Thời gian đẹp để đến Hòn Khô là tháng 3 đến tháng 9.

Từ làng chài Nhơn Hải, Quy Nhơn, bạn phải thuê thuyền, ghe giá khoảng 200.000 đồng, mất khoảng 10 – 15 phút để ra đảo Hòn Khô (lưu ý đi càng đông giá vé càng rẻ). Mỗi du khách có tắm biển, lặn ngắm san hô.

Hải sản đặc biệt tươi sống, có nhiều chủng loại như ốc Vú Nàng, cua, ghẹ, nhum biển… Đến với Hòn Khô du khách còn được thưởng thức món ăn lạ như mực còn sống, hấp hành rồi đem nướng hay cá tà ma ăn ngọt, béo mặc dù không nêm thêm gia vị khi nướng.

 Xa Giang (ảnh: Ka Hát)


Ý kiến bạn đọc