Việt Nam xếp 94 trên 155 nước và lãnh thổ về mức độ hạnh phúc

21:07, 20/03/2017
|

Việt Nam xếp thứ 94 trong tổng số 155 quốc gia và vùng lãnh thổ về mức độ hạnh phúc, tăng 2 bậc so với năm 2016, theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc.

Việt Nam xếp 94 trên 155 nước và lãnh thổ về mức độ hạnh phúc
Việt Nam xếp 94 trên 155 nước và lãnh thổ về mức độ hạnh phúc

Theo Báo cáo Hạnh phúc thế giới do Liên Hiệp Quốc công bố vào Ngày Quốc tế hạnh phúc (20.3), Việt Nam xếp thứ 94 trong tổng số 155 quốc gia và vùng lãnh thổ về mức độ hạnh phúc.

Năm 2017 này Na Uy là nước hạnh phúc nhất thế giới sau khi xếp vị trí thứ 4 trong 2 năm liên tiếp, soán ngôi đầu của Đan Mạch trong danh sách 2016. Đan Mạch xếp vị trí thứ nhì, kế tiếp là Iceland, Thụy Sĩ, Phần Lan.

Năm nay, Việt Nam đạt 5.074 điểm và tăng 2 bậc so với năm ngoái khi xếp thứ 96 với 5.061 điểm.

Trong số các nước Đông Nam Á, Thái Lan cải thiện 1 bậc so với năm ngoái và vươn lên vị trí thứ 32 với 6.424 điểm, trong khi Malaysia từ hạng 47 vượt lên hạng 42 với 6.084 điểm.

So với năm 2016, Mỹ tụt 1 hạng xuống vị trí thứ 14.

Các nước xếp cuối danh sách này gồm Rwanda, Syria, Tanzania, Burundi và Cộng hòa Trung Phi.

Báo cáo dựa trên nhiều tiêu chí để đo chỉ số hạnh phúc như sự quan tâm lẫn nhau, tự do ra quyết định, hào phóng, trung thực, sức khỏe, thu nhập, việc làm, chênh lệch thu nhập, tuổi thọ, GDP bình quân đầu người…

Theo ông Jeffrey Sachs, đồng tác giả báo cáo, các nước cần chú ý hơn về tầm quan trọng của việc ban hành các chính sách liên quan đến đời sống người dân, vì đây là điều họ quan tâm nhất.

“Báo cáo là bằng chứng cho thấy hạnh phúc là kết quả của việc kiến tạo các nền tảng xã hội vững chắc. Đã đến lúc xây dựng niềm tin xã hội và cuộc sống khỏe mạnh chứ không phải súng và các bức tường. Hãy hướng những lãnh đạo của chúng ta đến điều này”, CNN dẫn lời ông Sachs kêu gọi.

(theo Thanh niên)


Ý kiến bạn đọc