Về vườn quốc gia Chàm Chim ngắm... chim

13:41, 13/11/2016
|

(VnMedia)- Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, Dự án xây dựng hạ tầng phát triển du lịch sinh thái bền vững Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2016 - 2020, được UBND tỉnh Đồng Tháp dự kiến đầu tư 90 tỷ đồng. Khu này hứa hẹn là danh lam thắng cảnh quốc gia, nơi hấp dẫn khách đến tham quan.

Vườn Quốc gia Tràm Chim có tổng diện tích là 7.313 ha, trong đó rừng tràm có diện tích gần 3.000 ha có tuổi thọ từ 10 - 20 năm, thảm thực vật phong phú với trên 130 loài khác nhau, có 129 loài cá nước ngọt sinh sống, 198 loài chim nước. Tràm Chim còn có 29 loài lưỡng cư, bò sát thuộc 3 bộ, 11 họ và 25 giống. Mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng của quy hoạch này là bảo vệ và bảo tồn khu rừng đặc dụng với các cảnh quan tiêu biểu, các hệ sinh thái đất ngập nước đặc thù, các loài động, thực vật quý, hiếm của vùng Đồng Tháp Mười, như một mẫu chuẩn quốc gia về một vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế của một khu Ramsar, xứng danh là danh lam thắng cảnh quốc gia là nơi hấp dẫn khách đến tham quan.

Một số hình ảnh tại đây:

 Đức Hoài (ảnh:internet)


Ý kiến bạn đọc