Ngắm mây trắng huyền ảo ở Tây Bắc

07:29, 22/11/2016
|

(VnMedia)- Du lịch Tây Bắc với vòng cung tuyệt đẹp từ Hà Nội lên Sapa, qua Điện Biên rồi về Sơn La. Đến Tây Bắc ngoài ngắm mùa lúa chín vàng khi mùa thu đến; ngắm hoa đào, hoa mận khi xuân về, Thì khi đến Tây Bắc vào cuối thu đầu mùa đông, bạn có cơ hội ngắm mây vô cùng thích thú.

Theo kinh nghiệm của những người yêu chủ nghĩa "xê dịch", mùa mưa ở Tây Bắc từ tháng 6 – 8, tháng 12 – 2 là mùa đông lạnh, vì vậy thời gian thích hợp nhất để đến Tây Bắc là từ tháng 9 – 11 và 3 – 5. Nếu muốn săn ảnh thì bạn hãy ghé Tây Bắc mùa lúa chín vào tháng 8 – 9, mùa xuân Tây Bắc vào tháng 1 – 3 là mùa hoa đào, hoa mận, hoa mơ nở bạt ngàn, nếu muốn trải nghiệm mùa đông lạnh và có thể có tuyết rơi thì nên đến đây vào mùa đông.

Nếu đến vào thời gian này, khi tiết trời sang đông, bạn cũng có cơ hội ngắm mây trắng ở đây, và bạn sẽ cảm thấy ngỡ ngàng khi chứng kiến vẻ trác tuyệt của thiên nhiên.

Mời bạn cùng xem clip dưới đây:

 
Nhật Lâm (nguồn clip: youtobe)

Ý kiến bạn đọc