Du khách Trung Quốc bị phát hiện ăn trộm... bồn cầu khách sạn

18:17, 20/10/2016
|

Theo Shanghaiist, hai du khách Trung Quốc đã phải xin lỗi sau khi đã cố ăn trộm một bệ ngồi của bồn cầu trong một khách sạn của Nhật Bản để làm quà lưu niệm. 

Cặp đôi Trung Quốc đã phải xin lỗi sau khi ăn trộm đồ. (Nguồn: shanghaiist.com)
Cặp đôi Trung Quốc đã phải xin lỗi sau khi ăn trộm đồ. (Nguồn: shanghaiist.com)

Tuy nhiên, cặp đôi này không ăn trộm chiếc bệ ngồi từ trong nhà vệ sinh, mà họ tình cờ nhìn thấy nó ở dưới chiếc giường và nghĩ rằng sẽ chẳng ai chú ý đến, tờ Apple Daily cho biết.

Nhưng khách sạn ở Nagoya lại biết hành động của các vị khách. Họ liên lạc với hướng dẫn viên du lịch và yêu cầu cặp du khách kia phải trả lại đồ ngay lập tức.

Lúc đầu, cặp đôi này nhất định không thừa nhận. Tuy nhiên, cuối cùng người ta đã tìm thấy cái bệ bồn cầu đó trong hành lý của họ.

Sau đó, họ giải thích rằng họ nghĩ chiếc bệ này do những người thuê phòng trước đó bỏ lại.

Để đền bù, cặp đôi đã viết một lá thư “chân thành xin lỗi” về vụ việc và hứa sẽ không tái phạm, bởi họ sẽ quay trở lại Nagoya vào cuối chuyến đi và sẽ trọ tại chính khách sạn đó.

Những nhà vệ sinh cao cấp của Nhật Bản là một hạng mục thu hút sự chú ý của những du khách Trung Quốc. 

Vào cuối lễ hội mùa Xuân, một người đàn ông từ Hàng Châu đã bay tới Nhật Bản chỉ để thử một bồn vệ sinh xa xỉ, để rồi sau đó phát hiện ra nó được sản xuất tại một nhà máy ở Hàng Châu.

Theo Vietnam+

 


Ý kiến bạn đọc