Trung Quốc xây ga tàu điện ngầm dưới Vạn Lý Trường Thành

15:21, 30/09/2016
|

(VnMedia) - Bắc Kinh vừa công bố kế hoạch xây dựng ga tàu điện ngầm quy mô lớn nhất thế giới và nằm sâu nhất dưới lòng đất, ngay dưới chân của công trình vĩ đại Vạn Lý Trường Thành.

Trung Quốc sắp sở hữu nhà ga lớn nhất thế giới
Trung Quốc sắp sở hữu nhà ga lớn nhất thế giới ngay dưới Vạn Lý Trường Thành

Trả lời phỏng vấn tờ China Daily, Chen Bin - giám đốc dự án xây dựng - cho biết, nhà ga ngay dưới chân của Vạn Lý Trường Thành là điểm nhấn đặc biệt trong tuyến metro cao tốc dự kiến dài hơn 174 km, nối Bắc Kinh với Trương Gia Khẩu của tỉnh Hà Bắc nhằm phục vụ cho Thế vận hội mùa đông 2022.

Trên đường tới làng vận động viên và các cơ sở thi đấu tại Trương Gia Khẩu, du khách có thể dừng chân tại Bát Đạt Lĩnh, nơi có đoạn Vạn Lý Trường Thành chạy qua và được nhiều người lựa chọn để thăm thú nhất, cách Bắc Kinh khoảng 80 km.

Theo mô tả của giới chức Bắc Kinh, ngay khi hành khách bước xuống tàu họ sẽ thực sự choáng ngợp với nhà ga khổng lồ với kết cấu 3 tầng, có khu đi, đến tách biệt và 2 hệ thống thang máy cao 62m đưa họ lên mặt đất.

“Ga tàu điện tại Bát Đạt Lĩnh nằm ở độ sâu 102 m cùng toàn bộ cơ sở hạ tầng được xây dựng trên diện tích 36.000m, tương đương với độ rộng của 5 sân bóng đá tiêu chuẩn FIFA, biến nơi đây thành nhà ga tàu điện cao tốc quy mô lớn nhất và nằm sâu nhất thế giới”, ông Chen Bin nói.

Cũng theo ông Bin, Trung Quốc sẽ áp dụng công nghệ khoan, đào hiện đại nhất để không gây ảnh hưởng tới Vạn Lý Trường Thành.

Dự kiến toàn bộ tuyến tàu điện cao tốc sẽ được hoàn thành vào năm 2019. Trung Quốc hiện tại đang nghiên cứu, phát triển loại tàu cao tốc có thể đạt tới vận tốc 500km/h, đưa du khách từ Bắc Kinh tới Trương Gia Khẩu trong vòng chưa tới 1 giờ đồng hồ.

Minh Quang (Theo China Daily)


Ý kiến bạn đọc