Chu du châu Âu bằng khinh khí cầu

15:21, 22/09/2016
|
48 nhà chu du trên 24 khinh khí cầu từ 12 quốc gia sẽ tham gia hành trình từ Đức sang Pháp, Tây Ban Nha để tiến về Địa Trung Hải.

Những nhà chu du bằng khinh khí cầu từ 12 nước trên thế giới tụ họp ở Gladbeck, Đức từ 15-24/9 để tham gia Cúp Aeroautique Gordon Bennett lần thứ 60.

Đây là cuộc đua khinh khí cầu uy tín nhất và lâu đời nhất trong lịch sử hàng không. 48 phi công trong 24 quả khinh khí cầu sẽ cất cánh sau những tia lửa đốt nóng khí cầu.

Năm nay, các phi công sẽ chu du từ miền nam nước Đức sang Pháp, Tây Ban Nha và Địa Trung Hải. Thời tiết xấu quanh đỉnh Alps đồng nghĩa các phi công sẽ phải tận dụng sức gió để theo con đường dẫn tới phía tây các ngọn núi, tiến về Địa Trung Hải tới các hòn đảo Sardinia và Sicily.

Những người chiến thắng có thể sẽ đặt chân lên Crete hoặc Hy Lạp, một khoảng cách theo đường thẳng cách điểm xuất phát 2.000km.

Theo Sức khoẻ và Đời sống


Ý kiến bạn đọc