Bangkok là điểm đến hút khách nhất năm 2016

15:54, 28/09/2016
|

(VnMedia) - Bangkok, Thái Lan vượt qua một loạt thành phố danh tiếng khác để trở thành điểm hút khách du lịch số 1 trong năm 2016 với lượng khách du lịch đạt 21.47 triệu người.

Bangkok đặt mục tiêu hút 30 triệu khách trong năm 2016!
Bangkok đón 21.47 triệu khách trong năm 2016!

Những năm gần đây, thủ đô của Thái Lan thường được biết đến với biệt danh “thành phố của những thiên thần” trở thành điểm đến rất thu hút khách ở châu Á nhờ cảnh đẹp, ẩm thực phong phú và đặc biệt gần với khu vui chơi “thiên đường hạ giới” Pattaya.

Theo khảo sát của Mastercard, Thái Lan dù gặp không ít bất ổn về chính trị nhưng vẫn là điểm sáng của du lịch châu Á. Quốc gia này đặt mục tiêu sẽ đón lượng khách du lịch kỷ lục lên tới 33 triệu người trong năm 2016, gần gấp 3 lần lượng khách du lịch tới Seoul, Hàn Quốc.

Thống kê của Mastercard cũng chỉ ra rằng, lượng du khách Trung Quốc gia tăng đột biến trong những năm gần đây đã góp phần đưa Bangkok dẫn đầu danh sách 132 thành phố du lịch trên thế giới. Đáng chú ý khách du lịch tới từ những quốc gia có thu nhập cao thường lựa chọn Bangkok, Thái Lan khi có ý định du lịch tới châu Á.

"Thành phố này khá ô nhiễm và không phải địa điểm để ở lại lâu dài nhưng nói về ẩm thực thì Bangkok giữ vị trí số 1", du khách người Anh James Donnelly nhận xét khi dừng chân ở Bangkok trước khi tới Việt Nam du lịch.

Với lượng khách tính tới tháng 9/2016 đạt 21.47 triệu người, Bangkok chính thức chiếm ngôi vị số 1 của London (19.88 triệu khách). Đứng thứ 3 trong danh sách là Paris với lượng khách đạt 18.03 triệu người.

Thành phố Osaka, Nhật Bản
Thành phố Osaka, Nhật Bản

Các vị trí trong danh sách top 10 thành phố hút khách nhất thế giới năm 2016 lần lượt thuộc về Dubai (15.27 triệu khách), New York (12.75 triệu khách), Singapore (12.11 triệu khách), Kuala Lumpur (12.02 triệu khách), Istanbul (11.95 triệu khách), Tokyo (11.70 triệu khách), Seoul (11.20 triệu khách).

Còn trong danh sách những điểm du lịch mới nổi tăng trưởng nhanh nhất, thành phố Osaka (Nhật Bản) có bước tiến thần tốc nhất với tăng trưởng 24.15%. Hà Nội (tăng 11.64%) và Thành phố Hồ Chí Minh (tăng 9.22%) đứng ở các vị trí 13 và 18.

Minh Quang (Mail)


Ý kiến bạn đọc