Lần đầu tiên có lễ hội Diều trên bãi biển Đà Nẵng

09:13, 23/08/2016
|
(VnMedia) - Trong hai ngày 27 và 28/8, lần đầu tiên Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ hội Diều trên bãi biển với chủ đề “Đà Nẵng sắc màu 2016”. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 2/9. 
 
 
Sự kiện đặc sắc này sẽ diễn ra tại khu vực biển Mỹ Khê (đối diện vòng xoay đường Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà) với sự tham gia của các câu lạc bộ Diều đến từ Huế, Hội An, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Mỗi đội tham gia sẽ mang đến cho khán giả những nét đặc trưng riêng về kiểu cách cũng như văn hóa chơi diều.
 
Trong khuôn khổ của lễ hội sẽ có nhiều hoạt động phong phú như thả diều, cuộc thi trang trí diều, trưng bày diều và trang trí lồng đèn, nghệ thuật sắp đặt và vẽ tranh cát trên lốp xe tái chế. Bên cạnh đó, khán giả còn có cơ hội tham gia các trò chơi dân gian độc đáo như: Bịt mắt đánh chuông, đi cà kheo, qua cầu đập trống, cầu khỉ gánh gồng…
 
Thời gian diễn ra các hoạt động cụ thể như sau:
 
1.  Hoạt động thả Diều: 
            - Thời gian: Từ 13h00 – 18h00, các ngày 27-28/8.
2. Cuộc thi trang trí Diều:
            - Thời gian: từ 16h00 – 18h00 ngày 27/8.
3. Hoạt động trưng bày Diều và Trang trí Lồng đèn
            - Thời gian: Ngày 27-28/8.
4. Hoạt động sắp đặt và vẽ tranh cát trên lốp xe tái chế
            - Thời gian: Từ 16h00-21h00, các ngày 27-28/8.
5. Trò chơi dân gian:
            - Thời gian: 15h00-21h00, các ngày 27-28/8.
Xa Giang

Ý kiến bạn đọc