Hà Nội: Giá trị gia tăng bất động sản cao vượt trội

10:17, 06/07/2015
|

(VnMedia) - Ngành xây dựng Hà Nội có mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Ước 6 tháng đầu năm, giá trị gia tăng ngành này tăng 10,5%, trong đó quý II/2015 tăng cao vượt trội tới 12,2%.

Sáng 6/7, HĐND thành phố Hà Nội đã khai mạc Kỳ họp thứ 13, HĐND khóa 14, dự kiến kéo dài trong 3 ngày.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015 do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh trình bày cho thấy, kinh tế Thủ đô duy trì tăng trưởng khá, đạt cao nhất trong 4 năm trở lại đây.

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn quý II ước tăng 8%, cao hơn quý I (7,6%) và cộng dồn 6 tháng tăng 7,8% - mức tăng cao nhất của 4 năm trở lại đây. Các ngành đều duy trì tăng trưởng cao hơn mức tăng năm 2014.

Đặc biệt, UBND thành phố nhận định, thị trường bất động sản đang ấm dần, ngành xây dựng có mức tăng trưởng cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Ước 6 tháng đầu năm, giá trị gia tăng ngành này tăng 10,5% (cùng kỳ năm 2014 tăng 8,8%), trong đó quý II/2015 tăng cao vượt trội tới 12,2%.

Trong lĩnh vực này, Thành phố tiếp tục thực hiện hỗ trợ lãi suất vốn vay sau đầu tư và lãi suất vốn vay ngắn hạn. Ước tính hết tháng 6, các ngân hàng thương mại cho vay hỗ trợ nhà ở với kinh phí giải ngân là 3.600 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp 700 tỷ đồng và cá nhân 2.900 tỷ đồng.

Ngược lại với dấu hiệu tích cực từ thị trường bất động sản, UBND Thành phố nhận định, tình hình xuất khẩu gặp khó khăn ở tất cả các khu vực kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu quý II ước giảm 6,2%. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu địa phương lại tăng 2,5%.

Thành phố cũng cho biết, du lịch tiếp tục phát triển, với lượng khách quốc tế đã tăng cao trở lại, tuy nhiên chưa ổn định.

Về tình hình thu – chi ngân sách, UBND Thành phố cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 51,1% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm đạt 45,6% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc