Tướng công an nghỉ hưu phá biệt thự vi phạm

19:14, 05/03/2015
|

(VnMedia) - Nguyên giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Phan Như Thạch buộc phải dỡ bỏ căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất rừng đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Ảnh minh họa

Căn biệt thự của vị thiếu tướng về hưu Phạm Như Thạch được xây dựng trên đất
rừng không được phép xây dựng tại khu du lịch nghỉ dưỡng Làng Vân ngay trên đèo
Hải Vân. Gia đình ông Thạch đã nộp phạt tài chính 22,5 triệu và tự thuê người
tháo dỡ căn nhà mấy ngày vừa qua.

Ảnh minh họa

Đến ngày 5/3, khoảng 50 công nhân đã tháo dỡ toàn bộ phần mái và các cửa sổ
các tầng được tháo bỏ hoàn toàn. Việc tháo dỡ được thực hiện cả ngày lẫn đêm.

Ảnh minh họa

Căn biệt thự đang tháo dỡ của ông Thạch nhìn từ phía ngoài.

Ảnh minh họa

Ông Ông Văn Dũng - Chánh văn phòng UBND quận Liên Chiểu cho biết chính quyền
địa phương theo dõi sát sao quá trình tháo dỡ hai công trình của ông Phan Như Thạch
và ông Ngô Văn Quang xây dựng trái phép tại đây. Riêng ông Quang nộp khoản
tiền phạt lên đến 37,5 triệu đồng vì xây dựng trái phép trên đất cấm. 

Ảnh minh họa

Căn biệt thự ông Ngô Văn Quang (giám đốc công ty vàng Phước Minh Quang)
nằm tại khu vực đồi Chim Chim (tiểu khu 11 rừng đặc dụng Nam Hải Vân) được
chính quyền địa phương xác định là phần đất không được phép xây dựng.

Ảnh minh họa

Trong khi nhà ông Thạch được tháo dỡ nhanh chóng, nhà ông Quang mới tháo dỡ ngôi
nhà đúc 15 m2, trong khi nhiều hạng mục khác vẫn chưa được phá bỏ, như 5 nhà rường
gỗ, 7 nhà mái ngói và 3 nhà vườn xây mái đúc... Ông Quang xin giữ lại một phần nhà để
làm du lịch nhưng chính quyền địa phương bắt phải phá bỏ hoàn toàn theo quy định. 


Anh Tuấn

Ý kiến bạn đọc