Nam Định dẫn đầu tỷ lệ đạt học sinh giỏi quốc gia 2014

19:20, 03/02/2015
|

(VnMedia) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố danh sách thí sinh đạt giải ở kì thi học sinh giỏi quốc gia năm 2014. Trong đó, Nam Định dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh đạt giải.

Với tổng số 90 thí sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia, Nam Định có đến 78 em đạt giải (đạt tỷ lệ gần 87%). Trong khi đó, Hà Nội đứng vị trí thứ 2 về tỷ lệ học sinh đạt giải (gần 83%). Hà Nội cũng là địa phương có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất với 169 em, tiếp đó là Hải Phòng 104, Nghệ An 102 em.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2014, cả nước có hơn 4.350 học sinh dự thi, tổ chức ở 356 phòng thi tại các tỉnh. Cụ thể số lượng học sinh dự thi các môn như sau: Toán 460 em, Lý 440, Hóa 484, Sinh 480, Tin 394, Văn 454, Sử 434, Địa 434, tiếng Anh 474, tiếng Nga 69, tiếng Pháp 169 và tiếng Trung 64 em. 

Kết quả chung cuộc, có 18 đơn vị có thí sinh dự thi đạt được giải Nhất. Tổng số thí sinh đạt giải nhất cả nước là 43. Đặc biệt là ở môn Vật lý, Toán học chỉ có duy nhất một em đạt giải Nhất. Cụ thể, ở môn Toán em Nguyễn Tuấn Hải Đăng - học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) được 33 điểm, đạt giải Nhất; ở môn Vật lý em Nguyễn Hồng Ngọc - học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) được 32,25 điểm, đạt giải Nhất.

Ngoài các đội dẫn đầu, một số đội đến từ các tỉnh, thành khác cũng có thành tích ấn tượng tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2014 như: Nghệ An (8 nhì, 1 ba, 1 khuyến khích), Đà Nẵng (4 nhì, 3 ba, 1 khuyến khích), Hà Tĩnh (3 nhì, 6 ba, 1 khuyến khích)... Tiếp theo là các đội Phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia TP HCM, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh. Đặc biệt Bình Định, sau nhiều năm có thành tích không mấy nổi bật cũng có 2 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích.


Thuỳ Minh

Ý kiến bạn đọc