Bắc Bộ vẫn mưa đêm và sáng

19:06, 08/05/2014
|

(VnMedia) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo, đêm nay (8/5) và sáng ngày mai Bắc Bộ vẫn có mưa rào rải rác và nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng.
 
Tiếp đó, 2 ngày cuối tuần được dự báo sẽ dứt hẳn mưa, ngày nắng. Nhiệt độ tăng lên mức cao nhất ở Đông Bắc Bộ đạt khoảng 35 độ C.

Ảnh minh họa

Đêm ngày 8 và sáng ngày 9/5, Bắc Bộ vẫn được dự báo có mưa rào và dông nhiều nơi - ảnh: Tuệ Khanh


 
Thời tiết các khu vực đêm 8 và ngày 9/5:
 
Phía Tây Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ, có nơi 33 - 35 độ C.  
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.  
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:  Phía bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ, phía nam có nơi 34 - 36 độ C.  
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.  
 
Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.  
 
Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.  
 
Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc